Ngọc Trinh lại gây sốc, tuyên bố "nhan sắc vô địch thiên hạ"

Ngọc Trinh lại gây "sốc", tuyên bố "nhan sắc vô địch thiên hạ" khi "ăn thua" với Sĩ Thanh trong một chương trình truyền hình.

Ngọc Trinh lại gây sốc, tuyên bố "nhan sắc vô địch thiên hạ"
Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

Sĩ Thanh vừa nhận lời tham gia một chương trình truyền hình.

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

Cô tự tin diện crop-top khoe vòng eo thon gọn.

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

"Mỹ nhân 18+" không ngần ngại khoe đường cong quyến rũ.

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

Vũ Ngọc Ánh khác biệt khi diện vest.

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

Ngọc Ánh tự tin với hình ảnh "soái ca" khiến Ngọc Trinh xao xuyến

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

"Nữ hoàng nội y" diện một chiếc đầm trắng

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

Kiểu dáng body-con ôm sát giúp cô khoe khéo đường cong.

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

Sĩ Thanh "chặt chém" các đối thủ bằng vòng eo con kiến của mình. Cô thản nhiên nói: "Nếu bên kia là vòng eo 56 chân dài thì đây là vòng eo con kiến chân ngắn chứ bộ!"

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

Trước lời "tuyên chiến" của Sĩ Thanh, Ngọc Trinh đáp: "Ý chị nói chị là đối thủ của em đó hả? Nếu vậy thì em mừng lắm vì trước giờ em không có đối thủ".

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

Sự đối đầu không kiêng dè của Ngọc Trinh khiến các nghệ sỹ và khán giả ồ lên thích thú.

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

Để tạm khép lại của chiến giữa các sao nữ, nghệ sỹ Hoàng Mập đã xen ngang và đọ vòng eo với Ngọc Trinh.

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo

Một số hình ảnh trong chương trình:

Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo
Ngoc Trinh lai gay soc, tuyen bo
Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.