Nghị sĩ Pháp nêu hậu quả đáng sợ của việc cấp vũ khí cho Kiev

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo một nghị sĩ Pháp, việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Kiev góp phần thúc đẩy xung đột và dẫn đến sự hủy diệt cuối cùng.

Nghị sĩ Pháp Nicolas Dupont-Aignan.
Nghị sĩ Pháp Nicolas Dupont-Aignan.

Ông Nicolas Dupont-Aignan là thành viên Quốc hội Pháp và lãnh đạo của phong trào chính trị France Arise.

Trên kênh truyền hình Public Senat, ông cho biết: “Tôi cực lực phản đối việc giao vũ khí này. Bằng cách tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở đó, chúng ta không bảo vệ Ukraine mà đang dẫn nước này đến sự hủy diệt”.

Theo nghị sĩ trên, Ukraine tiếp tục cuộc xung đột "theo lệnh của Mỹ".

"Chúng ta trả tiền xăng với giá cao gấp 4 lần, chúng ta đang trải qua các cuộc khủng hoảng kinh tế và nông nghiệp, trong khi tình hình ở Ukraine đã có thể được giải quyết thông qua một thỏa thuận" – ông Dupont-Aignan nói.

Theo ông, một thỏa thuận như vậy có thể quy định việc phi quân sự hóa và tính trung lập của Ukraine.

Ông nhấn mạnh phương Tây "thúc đẩy xung đột mặc dù biết rằng cuối cùng mọi thứ sẽ đi đến một hiệp ước với Nga".

Ông còn cho rằng những cáo buộc thỉnh thoảng được nghe ở phương Tây rằng Nga có kế hoạch tấn công các nước vùng Baltic và Ba Lan chỉ là hư cấu.

Dupont-Aignan khẳng định tình hình xung quanh Ukraine cần có sự thỏa hiệp và Pháp nên là bên đứng ra đề xuất một giải pháp hòa bình lâu dài.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố sự hỗ trợ liên tục của phương Tây dành cho Kiev sẽ không ảnh hưởng đến việc Nga thực hiện các mục tiêu mà nước này đặt ra cho hoạt động quân sự đặc biệt của mình.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ