Cuộc tấn công của UAV vào cơ sở năng lượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Nga ngày 27/4/2024 đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Một quân nhân Nga cầm hệ thống tên lửa đất đối không cầm tay Igla trước khi bắn về phía các vị trí của Ukraine
Một quân nhân Nga cầm hệ thống tên lửa đất đối không cầm tay Igla trước khi bắn về phía các vị trí của Ukraine

Thống đốc Vùng Krasnodar, Veniamin Kondratyev, cho biết, trong một loạt nỗ lực tấn công mới nhất, các UAV của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một số nhà máy lọc dầu ở Vùng Krasnodar vào sáng sớm ngày 27/4/2024.

Tuy nhiên, hoạt động quân sự này của lực lượng Kiev đã bị quân đội Nga đẩy lùi thành công.

“Lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn một nỗ lực của chế độ Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố, và chặn hơn 10 UAV trên các quận Slavyansk, Kushevsk và Seversky. Đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong”, ông Kondratyev viết trong một bài đăng trên Telegram vào sáng 27/4/2024.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã chặn tổng cộng 68 UAV chỉ trong một đêm, trong đó có hai chiếc trên bán đảo Crimea.

Người đứng đầu quận Slavyansk, Roman Sinyagovsky, lưu ý, một cuộc không kích của Ukraine đã làm hư hỏng một cột chưng cất tại nhà máy lọc dầu Slavyansk-on-Kuban. Cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy nhưng đã được dập tắt ngay sau đó.

“Tổng cộng đã có 9 cuộc tấn công vào kho chứa xe tăng và trạm chưng cất. Nhờ hệ thống bảo vệ tích hợp nên kho chứa xe tăng không bị hư hại”, ông Sinyagovsky cho hay.

Trụ sở điều hành của khu vực sau đó báo cáo rằng, đám cháy cũng đã được dập tắt tại bộ phận phân tách tại cơ sở chế biến dầu thô.

Các nhân chứng nói với kênh Telegram rằng, UAV cảm tử kamikaze của Ukraine đã tấn công vào khoảng 4 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 27/4/2024. Các vụ nổ được cho là kéo dài hơn 30 phút khi hệ thống phòng không và tác chiến điện tử được kích hoạt.

Nhà máy lọc dầu Slavyansk ở Vùng Krasnodar đã liên tục là mục tiêu bị lực lượng Kiev nhắm tới trong thời gian gần đây.

Vào tháng 3/2024, nhà máy lọc dầu này đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Kể từ tháng 1/2024, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tầm xa bằng UAV vào các cơ sở năng lượng của Nga, bao gồm các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho rằng, các cuộc tấn công nhằm mục đích gây ấn tượng với những người ủng hộ phương Tây ở Kiev và bù đắp cho sự thiếu tiến bộ ở tiền tuyến.

Tờ Washington Post mới đây tiết lộ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nói riêng với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky rằng, hãy kiềm chế không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga khi họ gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2/2024.

Nhà Trắng được cho là lo ngại các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Nga có thể làm tăng giá toàn cầu và gây ra sự trả đũa lớn từ Moscow.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân mắc thuỷ đậu. Ảnh: BVCC

Nguy kịch do mắc thuỷ đậu

GD&TĐ - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân nữ (17 tuổi, Bắc Giang) nguy kịch do mắc thuỷ đậu.
Minh họa/INT

Cần ứng xử công bằng

GD&TĐ - Cần có sự trang bị cho bản thân cũng như con trẻ, để có đủ năng lực tiếp nhận và có thái độ ứng xử công bằng với các sản phẩm văn hóa.