Syria yêu cầu Liên Hợp Quốc ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Bộ Ngoại giao Syria kiên quyết lên án cuộc không kích của Israel nhằm vào một khu dân cư ở Damascus, khiến dân thường thương vong.

Người dân kiểm tra thiệt hại tại địa điểm xảy ra vụ tấn công ở Damascus. (Ảnh: SANA)
Người dân kiểm tra thiệt hại tại địa điểm xảy ra vụ tấn công ở Damascus. (Ảnh: SANA)

Theo SANA, Bộ Ngoại giao Syria cho biết, cuộc tấn công trên làm suy yếu an ninh trong khu vực và gây ra mối đe dọa cho toàn thế giới.

Syria yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động ngay lập tức để ngăn chặn các cuộc tấn công và chống lại vụ sát hại hàng loạt dân thường do Israel thực hiện ở Dải Gaza, Bộ trên nói thêm và kêu gọi cơ quan Liên Hợp Quốc "thực hiện nghĩa vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”.

Trước đó, hãng truyền thông Al Hadath dẫn nguồn tin y tế ở Damascus cho biết 10 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Không quân Israel vào khu đô thị Mezzeh.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Syria nói rằng “hành động của Israel được thực hiện từ cao nguyên Golan bị chiếm đóng”.

Các hệ thống phòng không của Syria đã khai hỏa vào các mục tiêu trên không và tiêu diệt một số tên lửa đối phương.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết chỉ huy tình báo lực lượng đặc biệt Al-Quds, Tướng Youssef Omid Zadeh đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.

Một số sĩ quan Iran và một số quân nhân Syria không được tiết lộ cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.