Nhiều Giáo sư nước ngoài dự Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ 3 năm 2024 tổ chức tại TP Huế ghi nhận nhiều Giáo sư, Bác sĩ nước ngoài tham dự, chia sẻ kinh nghiệm.

Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ 3 năm 2024 với nhiều giáo sư, chuyên gia đầu ngành tim mạch nước ngoài tham dự. (Ảnh: Đại Dương)
Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ 3 năm 2024 với nhiều giáo sư, chuyên gia đầu ngành tim mạch nước ngoài tham dự. (Ảnh: Đại Dương)

Ngày 27/4, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ 3 năm 2024 do Hội Tim mạch Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức chính thức khai mạc.

Các chuyên gia đầu ngành tim mạch toàn quốc và nước ngoài tập trung tại TP Huế đóng góp kinh nghiệm trong phòng chống bệnh lý tim mạch và các bệnh đồng mắc.
Các chuyên gia đầu ngành tim mạch toàn quốc và nước ngoài tập trung tại TP Huế đóng góp kinh nghiệm trong phòng chống bệnh lý tim mạch và các bệnh đồng mắc.
Hội nghị uy được tổ chức lần thứ 3 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hội nghị uy được tổ chức lần thứ 3 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có nhiều chuyên gia tim mạch nước ngoài đến từ Hội Tim mạch Đức – Việt, Pháp, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia và Cuba. Đặc biệt là GS Krishna Reddy đến từ Tổ chức phát triển Tim mạch Châu Á Thái Bình Dương (APAC), Tổ chức sức khỏe quốc tế ACCESS; cùng các GS, PGS, TS, BS trong nước tham dự.

GS.TS Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Thừa Thiên Huế phát biểu mở đầu Hội nghị.
GS.TS Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Thừa Thiên Huế phát biểu mở đầu Hội nghị.
GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.
GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Hội nghị cập nhật các khuyến cáo mới nhất từ ESC, ACC, AHA, VNHA... Đặc biệt tại Hội nghị có giải thưởng nhà nghiên cứu khoa học trẻ báo cáo tiếng Anh.

Nhiều Chủ tịch đoàn là chuyên gia đầu ngành tim mạch tại Việt Nam.
Nhiều Chủ tịch đoàn là chuyên gia đầu ngành tim mạch tại Việt Nam.
Nhiều báo cáo viên trẻ tuổi sẽ báo cáo tại Hội nghị.
Nhiều báo cáo viên trẻ tuổi sẽ báo cáo tại Hội nghị.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, xu hướng tử vong do bệnh tim mạch ngày càng tăng. Tỷ suất tử vong tăng từ 127,3/100.000 dân vào năm 2000 lên 164,9/100.000 dân hiện nay. Gánh nặng bệnh tật vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là gánh nặng về bệnh lý tim mạch và xu hướng trẻ hóa ở những người trong độ tuổi lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, Hội nghị đã đón nhận nhiều công bố mới về bệnh lý tim mạch và đồng mắc hết sức có giá trị về chuyên ngành bệnh lý tim mạch.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng.
Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng.

Hiện tại, tỉnh chú trọng xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu trên cơ sở gắn kết chặt chẽ và phát huy thế mạnh 3 trụ cột chính là Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và hệ thống y tế địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa Chúc mừng Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng lần 3 năm 2024. (Ảnh: Đại Dương).
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa Chúc mừng Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng lần 3 năm 2024. (Ảnh: Đại Dương).

Trong đó tập trung xây dựng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia và hướng đến đạt chuẩn quốc tế, tạo động lực xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ