Nghệ An: Ấn tượng, sôi động cuộc thi hùng biện - Happy School English Speaking contest

GD&TĐ - Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Happy School (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vừa tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh, thu hút hàng nghìn học sinh, phụ huynh tham gia, quan tâm theo dõi.  

Ban tổ chức trao giải Nhất cho 3 thí sinh ở 3 bảng thi
Ban tổ chức trao giải Nhất cho 3 thí sinh ở 3 bảng thi

Đây cũng là lần đầu tiên một Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn huyện tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh với quy mô lớn, bài bản, nội dung sôi động, ấn tượng.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh – Happy School English Speaking contest được tổ chức dành cho học sinh các cơ sở Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Happy School. Mục đích tạo sân chơi bổ ích, lý thú giúp các bạn học sinh có cơ hội thể hiện năng khiếu, khả năng sử dụng tiếng Anh của mình. Khích lệ tinh thần, tạo hứng thú và niềm đam mê học tập môn tiếng Anh tới học sinh.

Cuộc thi thu hút sự tham gia quan tâm
Cuộc thi thu hút sự tham gia quan tâm 

Cuộc thi còn là cơ hội giúp học sinh làm quen với việc hùng biện, bảo vệ luận điểm, phản biện, động viên tinh thần học tập của các em, đặt nền tảng kiến thức để trở thành một công dân toàn cầu.

Trước khi diễn ra vòng chung kết, hơn 300 thí sinh đã trả qua vòng sơ loại với hình thức quay clip nói về các chủ đề như: Gia đình, bạn bè, trường học, quê hương, môi trường, động vật, ước mơ, hội nhập, thần tượng, năng khiếu bản thân...

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Công ty TNHH giáo dục Minh Đăng Nghệ An - đại diện Trung tâm Anh ngữ Happy School phát biểu tại chung kết cuộc thi
Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Công ty TNHH giáo dục Minh Đăng Nghệ An - đại diện Trung tâm Anh ngữ Happy School phát biểu tại chung kết cuộc thi

Có 150 clip dự thi lọt qua vòng sơ loại được đăng tải trên trang Fanpage của Happy School, để khán giả bình chọn. Điểm vòng bình chọn bao gồm điểm của Khán giả bình chọn (chiếm 30%) và điểm do Ban giám khảo chấm (chiếm 70%).

Kết quả, có 11 bạn xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Chủ tịch HĐQT Trung tâm Anh ngữ Happy School nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập, tiếng Anh chính là giấy thông hành giúp cho các em học sinh vươn mình ra thế giới, trở thành công dân toàn cầu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trung tâm Anh ngữ quốc tế Happy School đã nỗ lực để mang lại cho học sinh những giá trị tốt nhất, góp phần giúp các em trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

Thí sinh thể hiện phần hùng biện về niềm đam mê chơi Piano
Thí sinh thể hiện phần hùng biện về niềm đam mê chơi Piano

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh là một hoạt động của Trung tâm, nhằm tạo sân chơi giúp các em có cơ hội được thực hành. Có 11 em xuất sắc trải qua 2 vòng sơ loại trước đó lọt vào vòng chung kết. Thay mặt ban tổ chức, tôi mong các em bình tĩnh, tự tin thể hiện năng lực sử dụng tiếng Anh của mình. Dù kết quả thế nào, các em cũng đã chiến thắng được bản thân mình và xứng đáng nhận được sự cổ vũ, ghi nhận của gia đình, thầy cô và mọi người.

Tại đây, 11 bạn trực tiếp hùng biện về chủ đề mà mình lựa chọn bằng tiếng Anh cùng với thể hiện năng khiếu của mình. Nhiều em đã có những chia sẻ thú vị về sở thích của bản thân, thần tượng, về quê hương, người bạn thân của mình, ngày tết cổ truyền... Sự tự tin, mạnh dạn của các em đã thu hút sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của khán giả. Ngoài ra, các bạn cũng đem đến nhiều bất ngờ với phần trình diễn năng khiếu đặc sắc: vẽ, hát tiếng Anh, đàn piano, nhảy...

Ban giám khảo ấn tượng với phần thể hiện đầy bất ngờ, sinh động của thí sinh
Ban giám khảo ấn tượng với phần thể hiện đầy bất ngờ, sinh động của thí sinh

Ban giám khảo chấm điểm theo các tiêu chí: trình bài lưu loát, phát âm chuẩn, trả lời câu hỏi phụ... Kết thúc phần thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba ở 3 bảng thi và 2 giải Cống hiến.

Ngoài ra, có 30 thí sinh xuất sắc nhất của vòng thi online cũng được trao phần thưởng và chứng nhận của trung tâm.

Một số hình ảnh tại đêm chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh - Happy School English Speaking contest:

Đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham gia cổ vũ các bạn dự thi đêm chung kết
Đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham gia cổ vũ các bạn dự thi đêm chung kết
Phần hùng biện về lễ hội Halloween của em Hồ Trọng Dũng - 6 tuổi, cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất đêm chung kết
Phần hùng biện về lễ hội Halloween của em Hồ Trọng Dũng - 6 tuổi, cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất đêm chung kết
Bên cạnh phần hùng biện, các thí sinh còn thể hiện phần năng khiếu của mình
Bên cạnh phần hùng biện, các thí sinh còn thể hiện phần năng khiếu của mình
Ban giám khảo làm việc khách quan, công bằng đồng thời cổ vũ thí sinh thể hiện hết khả năng tiếng Anh của mình
Ban giám khảo làm việc khách quan, công bằng đồng thời cổ vũ thí sinh thể hiện hết khả năng tiếng Anh của mình
Ban tổ chức cuộc thi trao thưởng cho 30 em đạt kết quả xuất sắc tại vòng thi Online
Ban tổ chức cuộc thi trao thưởng cho 30 em đạt kết quả xuất sắc tại vòng thi Online
Trao giải Cống hiến cho thí sinh có phần thể hiện ấn tượng
Trao giải Cống hiến cho thí sinh có phần thể hiện ấn tượng
Trao phần thưởng và giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải Ba
Trao phần thưởng và giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải Ba
Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An và Giám đốc Trung tâm Anh ngữ quốc tế Happy School trao thưởng, giấy chứng nhận và học bổng tiếng Anh cho 3 thí sinh đạt giải Nhì
Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An và Giám đốc Trung tâm Anh ngữ quốc tế Happy School trao thưởng, giấy chứng nhận và học bổng tiếng Anh cho 3 thí sinh đạt giải Nhì 
Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Happy School được thành lập đến nay đã 4 năm, với hơn 1.500 học sinh. Đối tượng học viên chủ yếu đến từ các xã, thị trấn tại huyện Nghi Lộc và vùng lân cận, chủ yếu là học sinh các cấp mầm non, phổ thông. Ngoài ra còn có cả người đi làm. Trung tâm đã tạo ra môi trường học tập tiếng Anh có uy tín cho trẻ em và người dân. Năm 2020, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Happy School đã được Sở GD&ĐT Nghệ An trao giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động đào tạo tiếng Anh toàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ