Ngay trong đêm tối thầy cô đến biên giới hỗ trợ thí sinh tới điểm thi

Ngay trong đêm tối thầy cô đến biên giới hỗ trợ thí sinh tới điểm thi

Ngay trong đêm, Phó trưởng điểm thi, ông Nguyễn Văn Úy (Phó hiệu trưởng trường THPT Ea Súp) cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tức tốc báo cáo Ban Chỉ đạo thi của huyện, đồng thời liên lạc bằng điện thoại, cử giáo viên và lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi đến xã biên giới Ea Lê để thông báo, hỗ trợ, giúp các em đến điểm thi. 

Đến sáng 9/8, trước khi vào thi môn Ngữ văn, toàn bộ thí sinh của thôn 12, xã Ea Lê đã đến điểm thi trước giờ quy định an toàn. Nhà trường bố trí chỗ ở, ăn miễn phí cho các em suốt Kỳ thi, ngoài ra nhà trường bố trí chỗ ở, suất ăn miễn phí cho 40 học sinh của trường THPT Ea Rốk và toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi tại điểm thi.

Ngay trong đêm tối thầy cô đến biên giới hỗ trợ thí sinh tới điểm thi ảnh 1
Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi THPT Ea Súp

Kỳ thi diễn ra trong điều kiện, tỉnh Đắk Lắk đang ra sức dập dịch bạch hầu và phòng, chống Covid-19, ngành GD&ĐT và các cơ quan chức năng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về vệ sinh phòng dịch, tăng cường thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch khử khuẩn cá nhân; tiến hành sát khẩu toàn bộ khu vu nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

"Ban đầu cũng hơi lo lắng, tuy nhiên, khi bước vào phòng thi, bản thân cảm thấy thoải mái vì yên tâm về công tác phòng, chống dịch bệnh của điểm thi, phòng thi; thầy cô thân thiện; đội ngũ tình nguyện viên tích cực hỗ trợ làm thủ tục thi. Em hy vọng sẽ đạt kết quả cao tại Kỳ thi năm nay" - em Nông Thị Nguyệt (lớp 12B4, trường THPT Trần Đại Nghĩa), thí sinh tại điểm thi THPT Buôn Đôn chia sẻ sau khi kết thúc môn Ngữ văn.

Còn anh Nguyễn Doãn Năng, trú tại Buôn Ea Rơng, xã Krông Na, bố của thí sinh Nguyễn Thị Mai Hương (lớp 12/4), điểm thi THPT Buôn Đôn thì khẳng định, chúng tôi rất an tâm khi cho con tham dự Kỳ thi này, bởi qua các phương tiện truyền thông và qua thông tin do thầy cô nhà trường đã cung cấp về công tác chuẩn bị cho kỳ thi hết sức nghiêm túc, đầy đủ và bảo đảm an toàn. Hy vọng, các con sẽ yên tâm làm bài thật tốt, đạt kết quả cao.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo thi tỉnh Đắk Lắk, sáng nay, ở môn Ngữ văn tại 23 điểm thi, 587 phòng thi (đợt 1), của 14 huyện, thị xã, có 13.710/13.784 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,46%. Không có thí sinh, cán bộ, nhân viên nào vi phạm Quy chế thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.