Ngày nghỉ cuối, bến xe nhộn nhịp hơn

Ngày nghỉ cuối, bến xe nhộn nhịp hơn

(GD&TĐ) - Sáng nay (8 tháng Giêng), bến xe trung tâm tỉnh Sóc Trăng trở nên nhộn nhịp hơn so với những ngày trước.

Ngay từ sáng sớm, bến xe Sóc Trăng đã nhộn nhịp khách
Ngay từ sáng sớm ngày 08 tháng Giêng, bến xe Sóc Trăng đã nhộn nhịp khách

Ông Huỳnh Văn Đoàn, Trưởng ban điều hành bến xe Sóc Trăng, cho biết: Hôm nay là ngày nghỉ cuối của tết Quý Tỵ nên lượng khách đông hơn những ngày trước. Từ sáng đến khoảng 9 giờ đã có 72 xe xuất bến với lượng khách khoảng 3.000 người, chủ yếu bà con đi các tuyến TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương, Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ”.

Ông Võ Thanh Phú, Phó Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Sóc Trăng, cho biết: “Ở bến xe khách của công ty tại ngã ba Trà Men lượng khách cũng khá đông nhưng không ùn ứ như mấy năm trước vì khách đã đi mấy ngày trước đó”.

 

Tại bến xe trung tâm tỉnh Sóc Trăng, xe khách Phương Trang vẫn là thương hiệu được người dân chọn đi nhiều nhất nên lúc nào cũng trong trạng thái “cháy vé”, còn xe của hãng Mai Linh dù khá nhiều xe loại 16 chỗ ngồi nhưng khách chọn đi cũng không nhiều.

Còn ở bến xe khách tỉnh Cà Mau, từ ngày mùng 6 tết đã có hơn 10.000 lượt hành khách đến bến mua vé, tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Ở tỉnh này có khoảng 450 xe phục vụ hành khách thường xuyên của gần 70 doanh nghiệp đăng ký hành nghề dịch vụ vận tải hành khách tại tỉnh. Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài Chính và Cục Thuế Cà Mau đã cho phép một số doanh nghiệp tăng giá vé từ 50-60%.

Chen chân mua vé
Chen chân mua vé

Lãnh đạo Bến xe khách Cà Mau cho biết: Năm nào cũng vậy, từ ngày mồng 6 đến mồng 10 Tết là những ngày cao điểm, có số lượng hành khách tăng đột biến. Năm nay, dự kiến lượng hành khách đi các tỉnh mỗi ngày khoảng từ 10.000-13.000 lượt hành khách nhưng bến xe vẫn đảm bảo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, đảm bảo tình hình trật tự, không để xảy ra tình trạng ứ đọng hành khách tại bến.

                                                                                                  Cao Xuân Lương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ