Ngành GD&ĐT Tiền Giang vượt khó, giữ vững thành tích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Năm 2023, ngành GD&ĐT tỉnh Tiền Giang đã vượt qua những khó khăn, thách thức; chất lượng GD&ĐT được giữ vững và khởi sắc.

Tiết dạy học STEM ở Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (TP Mỹ Tho, Tiền Giang).
Tiết dạy học STEM ở Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

Giữ vững chất lượng giáo dục và đào tạo

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành tỉnh, sự ủng của các tầng lớp nhân dân; tinh thần tận tụy, cống hiến của đội ngũ nhà giáo nên chất lượng dạy và học của tỉnh Tiền Giang tiếp tục được giữ vững và nâng cao.

Năm 2023, ngành GD&ĐT tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra với những kết quả nổi bật. Toàn ngành tổng kết, đánh giá qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được nhân rộng và lan tỏa qua 10 năm triển khai thực hiện; chất lượng giáo dục của tỉnh được nâng cao; đội ngũ nhà giáo được nâng lên và cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư phát triển.

Tổ chức triển khai Chương trình GDPT 2018 đảm bảo tiến độ và nội dung theo quy định, năm học 2023 - 2024 là năm thứ tư cùng với cả nước, ngành GD&ĐT tỉnh Tiền Giang thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 khối lớp 4, lớp 8 và lớp 11 với quyết tâm đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về GD&ĐT theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh trong năm 2023 đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể: Nhà trẻ đạt 17,2% (kế hoạch 17%); Mẫu giáo đạt 87,3% (kế hoạch 87%); Tiểu học đạt 100%; THCS đạt 99,49% (kế hoạch 99%); THPT và tương đương đạt 83,02% (kế hoạch 83%).

Tổ chức thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025 hiệu quả, phát triển toàn diện với các mô hình tạo hiệu ứng tốt và lan tỏa rộng như: Xây dựng trường học hạnh phúc trong bối cảnh mới; Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc; Lớp học mầm non lấy trẻ làm trung tâm…

Tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024, kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Phản ánh mức độ đạt chuẩn quy định trong chương trình; cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy và học, hướng dẫn hoạt động học, nhằm nâng cao dần năng lực học sinh.

Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và đánh giá ngoài, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục tiếp tục được đầu tư và phát triển. Đến cuối năm 2023 toàn tỉnh có 356/509 trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ 69,94%.

Chương trình “Đường đến vinh quang” đã chính thức bước sang năm thứ XIV. Chương trình được đánh giá là sân chơi trí tuệ, bổ ích không chỉ dành cho học sinh các trường THPT trong tỉnh, mà còn nhận được sự tham gia của các trường THPT thuộc các tỉnh ĐBSCL và khu vực Đông Nam Bộ. Qua 13 năm tổ chức có 1.404 thí sinh của 129 trường trung phổ thông thuộc các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và Đông Nam Bộ tham gia dự thi. Năm 2024 thí sinh đoạt Vòng nguyệt quế của năm sẽ nhận phần thưởng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng và nhiều quà tặng có giá trị khác.

Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của học sinh tỉnh Tiền Giang đạt 6,72 điểm, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành cả nước (tăng 3 bậc so với năm 2022) và đứng thứ 2 khu vực ĐBSCL. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh đạt 99,68%, trong đó có 28 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Điểm trung bình 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của học sinh Tiền Giang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt 19,72 điểm, nằm trong tốp 10 cả nước, xếp thứ nhất khu vực ĐBSCL.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của tỉnh Tiền Giang nhập học vào các cơ sở đào tạo là 50,24% (tỷ lệ chung cả nước là 48,09%), xếp đầu khu vực ĐBSCL.

Năm 2023, kết quả thi học sinh giỏi cấp Quốc gia của tỉnh tăng gấp đôi số giải so với năm 2022, xếp 4/13 tỉnh khu vực ĐBSCL.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chấm thi tại Tiền Giang.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chấm thi tại Tiền Giang.

Nỗ lực đào tạo, đặt hàng giáo viên

Nghị định 116/2020 của Chính phủ về hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt trong đào tạo sinh viên sư phạm đã cho phép cơ chế đào tạo giáo viên theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Nghị định này ra đời được xem là tín hiệu tích cực để ngành Giáo dục khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Thế nhưng, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, cùng với nhiều tỉnh, thành phố khác, tỉnh Tiền Giang cũng gặp một số khó khăn nhất định, cần có giải pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Qua thống kê cho thấy, số giáo viên thiếu so với định mức ở bậc học Mầm non 301 giáo viên, Tiểu học thiếu 298 giáo viên, THCS thiếu 261 giáo viên và THPT thiếu 40 giáo viên. Nhằm kịp thời khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, thời gian qua, Sở GD&ĐT cũng như các địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuyển dụng trong năm. Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng đã hướng dẫn các trường thực hiện thỉnh giảng đối với giáo viên nghỉ hưu cũng như thực hiện hợp lý công tác điều chuyển giáo viên giữa các trường. Trong đầu năm học 2023 - 2024, Sở GD&ĐT cũng đã phối hợp với Trường ĐH Sư phạm TPHCM để tổ chức bồi dưỡng 900 giáo viên giảng dạy các môn mới bậc THCS và tiểu học theo Chương trình GDPT năm 2018.

Cùng với việc tuyển dụng giáo viên, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 11/2021, Nghị quyết số 12/2021 năm 2021 và Nghị quyết số 21/2022 năm 2022 để thu hút, khuyến khích đối với viên chức quản lý và giáo viên mầm non. Các nghị quyết này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tồn tại nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ, thời gian qua, Sở GD&ĐT Tiền Giang cùng các sở, ngành và các đơn vị có liên quan phối hợp tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 116. Theo đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1374 ngày 11/5/2022 phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT năm 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đề án, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đào tạo 2.190 sinh viên sư phạm bổ sung vào đội ngũ nhà giáo của ngành nhằm mục đích triển khai tốt Chương trình GDPT năm 2018. Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành 2 Quyết định số 230 và 231 ngày 15/2/2023 giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho Trường ĐH Tiền Giang khóa đào tạo năm 2021 và năm 2022.

Cô trò Trường Tiểu học Âu Dương Lân (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) trong ngày khai giảng.

Cô trò Trường Tiểu học Âu Dương Lân (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) trong ngày khai giảng.

Một số khó khăn cần tháo gỡ

Hơn 3 năm thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ, cũng như nhiều tỉnh thành khác, tỉnh Tiền Giang cũng đã phát sinh một số khó khăn.

Khi sinh viên được đào tạo theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng sau khi tốt nghiệp không thể tuyển dụng ngay mà phải qua kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức ngành Giáo dục theo quy định tại Nghị định số 115/2020 của Chính phủ. Nghị định 116 nêu rõ trường hợp sau 2 năm tốt nghiệp nhưng sinh viên không trúng tuyển viên chức thì phải thực hiện việc bồi hoàn kinh phí.

Trong khi đó, đối với sinh viên tự túc chi phí học tập, không được hỗ trợ chi phí học tập vẫn được tham gia thi, xét tuyển và nếu trúng tuyển sẽ dẫn đến trường hợp không có sự công bằng trong chính sách bởi cùng là giáo viên, người thì được hỗ trợ kinh phí đào tạo, người không được hỗ trợ.

Hiện tại, tỉnh Tiền Giang đang nỗ lực thực hiện tuyển dụng giáo viên nhiều đợt trong mỗi năm học để bổ sung vào nguồn giáo viên đang thiếu. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng đã linh hoạt thỉnh giảng giáo viên về hưu, tổ chức tăng giờ tăng buổi đối với giáo viên đang công tác, điều chuyển giáo viên bộ môn thừa, thiếu để đáp ứng tốt quá trình dạy và học không bị gián đoạn.

Còn về tình hình triển khai Nghị định 116, hiện tại, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đang nỗ lực tiến hành chỉnh sửa một số nội dung trong Nghị định 116 theo hướng khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.