Chậm trả chế độ, không công khai tài chính
Theo phản ánh của một số giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá, họ vô cùng bức xúc khi nhiều năm qua, nhà trường liên tục chậm thanh toán cho cán bộ, giáo viên chế độ tiền dạy các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại trường và tại huyện; lớp bồi dưỡng (lớp nguồn BCH Đảng bộ các huyện, thị, thành phố; Lớp bồi dưỡng công chức cấp xã; lớp bồi dưỡng theo chức danh…).
Trường chưa hoàn trả hết cho giáo viên tiền 15% trích sai quy định mà trước đó Thanh tra đã chỉ ra; chưa chi trả lương theo mức lương cơ sở mới…
“Không phải riêng năm 2024, nhiều năm nay, nhà trường liên tục chậm chi trả chế độ mà giảng viên đi dạy từ các lớp. Những lớp dạy này, có lớp từ ngân sách Nhà nước chi trả, có lớp là do địa phương chi trả; có lớp là nguồn từ học viên đóng học phí… Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, sau khi kết thúc học, giảng viên vẫn không nhận được tiền”, một giảng viên Trường Chính trị (xin được giấu tên) bức xúc.
Một giảng viên khác cho biết: “Các lớp nguồn Ban chấp hành Đảng bộ của hơn 20 huyện, thị; nhiều huyện thị đã kết thúc từ tháng 4, 5/2024 nhưng hiện nay giáo viên cũng chưa nhận được một đồng nào".
Hay như các lớp bồi dưỡng chức danh cấp xã tại trường năm 2024 là tiền ngân sách nhưng cũng không thấy thanh toán cho cán bộ, giảng viên; các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung học tại trường theo quy định thì 3 tháng chi trả 1 lần; tại huyện 4-6 tháng trả 1 lần, nhưng trường vẫn thường xuyên để quá thời gian quy định, khi giáo viên nhà trường có ý kiến trong cuộc họp giao ban thì chi trả “nhỏ giọt”.
Một số giảng viên cũng cho biết, giữa năm 2024, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra năm 2022, 2023 trích 15% tiền giờ giảng của giáo viên đưa vào quỹ phúc lợi là sai quy định với số tiền 417 triệu đồng, yêu cầu trả lại số tiền này cho giảng viên. Tuy nhiên đến nay, trường mới chỉ trả được từ tháng 1 đến tháng 5/2023.
"Trong các cuộc họp hàng tháng của các khoa, phòng chuyên môn, họp chủ chốt; hội nghị cán bộ công nhân viên chức cũng đều kiến nghị nhà trường thanh toán kịp thời chế độ cho giáo viên theo đúng quy định; Công khai tài chính hàng năm; công khai dự toán ngân sách hàng năm; hoàn trả tiền trích sai quy định 15% cho giảng viên… Biên bản đều được các Khoa, Phòng gửi về Đảng uỷ, Giám hiệu nhà trường", một giảng viên thông tin thêm.
“Chậm do thủ tục hành chính”
Trả lời PV GD&TĐ, ông Lương Trọng Thành, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá xác nhận tình trạng chậm chi trả hỗ trợ chế độ cho cán bộ, giảng viên là do thủ tục hành chính.
Theo ông Thành, tiền từ các lớp do địa phương cấp, nhiều nơi còn chưa ký hợp đồng, còn tiền ngân sách cấp như lớp bồi dưỡng chức danh cấp xã làm từ đầu năm đến cuối năm mới thanh quyết toán, kho bạc cuối năm mới cấp.
“Một số địa phương đã trả, không nợ, nhà trường lại đang tạm sử dụng vào một số hoạt động chung của nhà trường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mới họp và lên phương án chi trả, từ nay đến hết tháng 12 sẽ thanh quyết toán cho anh em. Trước đây, trường có đưa ra quy chế 3 tháng thanh toán 1 lần, tuy nhiên, tới đây sẽ cho sửa lại, không đưa ra thời gian cụ thể nữa mà khi nào xong thủ tục hành chính mới thanh toán được, có thể sớm hoặc cũng có thể lâu hơn 3 tháng”, ông Thành cho biết thêm.
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá cũng hứa sẽ cho trả hết tiền trích 15% của giáo viên sau buổi làm việc với PV. Tuy nhiên, cuối giờ chiều 27/11, giảng viên cũng chỉ nhận được thêm tiền này thêm 5 tháng.
Khi được hỏi, tổng số tiền hiện nay nhà trường đang chậm chi trả của cán bộ, giảng viên là bao nhiêu, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá không cung cấp mà cho biết, mỗi giáo viên khoảng 10-15 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, có những giáo viên, tổng số tiền chế độ giảng dạy các lớp, các hệ, nhà trường đang nợ năm 2024 của họ có thể rơi vào khoảng 20-40 triệu đồng.
Tháng 6/2024, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá chỉ ra nhiều sai phạm tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá. Giảng viên sau khi thanh toán trích 15% đối với giờ giảng vào Quỹ phúc lợi của Nhà trường; mức hỗ trợ đào tạo tiến sĩ; chi phụ cấp hành chính 15%, chưa thực hiện thanh toán qua tài khoản; một số khoản chi cho cán bộ, giảng viên từ nguồn kinh phí không thường xuyên; Trường không lập sổ theo dõi tài sản cố định… là không đúng quy định.
Số tiền Trường còn phải nộp về ngân sách Nhà nước năm 2024 theo quyết toán năm 2023 của Sở Tài chính là gần 700 triệu đồng.