Nga và Cu Ba phản đối các lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tin rằng các biện pháp trừng phạt được đưa ra đối với Moscow và Havana là không công bằng và đơn phương.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 22/11, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao tất cả công việc Liên bang Nga đang làm để đảm bảo thế giới tiến tới đa cực và đạt được tiến bộ theo hướng đó. Theo nghĩa này, các bạn có sự lãnh đạo nghiêm túc".

Ông cho rằng, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, Nga và Cuba đã cố gắng duy trì đối thoại chính trị ở cấp độ cao nhất.

"Điều đó phản ánh mối quan hệ đặc biệt đã gắn kết chúng tôi với nhau. Chúng tôi đã có hơn 7 cuộc điện đàm giữa đại dịch, bây giờ có thể gặp mặt trực tiếp và tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề toàn cầu và các vấn đề có tính chất song phương" - nhà lãnh đạo Cuba nói.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết ông tin rằng các biện pháp trừng phạt được đưa ra đối với Moscow và Havana là không công bằng và đơn phương.

"Chúng tôi đã liên tục lên án các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, cũng như nguồn gốc cuộc xung đột hiện tại, để mọi người không bị lừa và Nga không bị đổ lỗi" - ông Diaz-Canel nói.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow và Havana sẽ tiếp tục tăng cường liên minh và bảo vệ tự do, bình đẳng và công lý.

Trong buổi lễ khánh thành tượng đài Fidel Castro ở Moscow, với sự tham dự của Chủ tịch Cuba, Tổng thống Nga nói rằng tình hữu nghị giữa 2 nước là di sản chung của 2 quốc gia.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không chỉ dạy học con chữ, các em học sinh ở đây được quan tâm chăm sóc như con, cháu trong gia đình. Ảnh: Q.A

30 năm đồng hành với trẻ em nghèo

GD&TĐ - Lớp học tình thương được ông Nguyễn Hữu Thời (71 tuổi), còn được gọi là Ba Thời, một cựu chiến binh, thành lập từ năm 1995...

Nguyễn Thị Oanh thi đấu tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2024. Ảnh: INT

Đường xa… vạn dặm

GD&TĐ - Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xây dựng Đề án phát triển điền kinh Việt Nam từ năm 2025 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án).