Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy phát triển thế giới đa cực với Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 15/11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ hợp tác với Nga và các nước có chung lập trường để phát triển thế giới đa cực.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

“Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga và các nước có cùng chí hướng (khác) để kiên quyết thúc đẩy sự phát triển của một thế giới đa cực, ủng hộ mạnh mẽ quá trình dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế và bảo vệ một hệ thống quốc tế dựa vào Tổ chức Liên hợp quốc” – ông Vương Nghị phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia.

Ông Vương Nghị cũng cho biết, Bắc Kinh sẽ hợp tác với Moscow để điều phối các hoạt động trao đổi và tương tác cấp cao trong nhiều lĩnh vực. Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thiết thực với Nga và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân giữa 2 nước.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, 2 nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các cơ cấu đa phương, như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.