Nga triển khai ít nhất 50 tiểu đoàn tác chiến tại biên giới với Ukraine?

GD&TĐ - Quân đội Nga đã triển khai ít nhất 50 tiểu đoàn tác chiến (BTG) tại biên giới với Ukraine với vài nghìn đơn vị thiết bị quân sự, vũ khí hạng nặng, thiết bị phòng không.

Lực lượng Nga ở gần biên giới với Ukraine.
Lực lượng Nga ở gần biên giới với Ukraine.

Những dữ liệu trên được hãng thông tấn CNN trích dẫn thông tin từ các nguồn quân sự trong Lầu Năm Góc.

Theo các chuyên gia phương Tây, số lượng lớn binh sĩ Nga như vậy cũng đủ để quét sạch không chỉ quân đội Ukraine, mà còn phá tan quân đội của một số quốc gia châu Âu kết hợp lại. Mặc dù vậy, Moscow nhiều lần nhấn mạnh họ không có ý định tấn công.

Hiện tại, các trang thiết bị quân sự của Nga vẫn đang tiếp tục được triển khai tích cực tới các khu vực đặt các trại dã chiến của quân đội. Hơn nữa, Nga được cho là không chỉ triển khai quân đội dọc theo biên giới phía đông Ukraine mà còn ở phía bắc nước này.

Đặc biệt, trong những ngày tới, binh sĩ Nga có thể được triển khai ở khu vực Klintsy. Dựa vào khí tài được chuyển về hướng này, số lượng binh sĩ có thể tới 20-30 nghìn.

Trước đó, các nhà phân tích Nga đã bày tỏ quan điểm rằng vào đầu năm tới, Nga có khả năng công nhận sự tồn tại của các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk. Việc triển khai quân về hướng này có thể đảm bảo lực lượng vũ trang Ukraine và NATO không gây hấn. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về việc này.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ