Phó Thủ tướng Nga nêu khả năng cạnh tranh của UAV nước nhà với UAV Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RBC, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết các phương tiện bay không người lái (UAV) được phát triển ở Nga vượt trội so với những UAV chiến đấu Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ.

UAV chiến đấu Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ.
UAV chiến đấu Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được hỏi liệu UAV Nga có khả năng cạnh tranh với UAV Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ hay không, ông Borislov cho biết, “UAV do Nga phát triển không chỉ có khả năng kỹ thuật như các UAV như các bạn đã đề cập mà còn vượt trội hơn”.

Theo ông Borisov, có một nhu cầu nhất định đối với loại thiết bị này. “Chúng tôi chắc chắn có cơ hội đóng một vai trò nào đó trên thị trường. Thật không may, chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để tham gia vào thị trường này. Về mặt lịch sử, các nhà sản xuất Israel, Mỹ và Trung Quốc đã hoạt động khá tích cực trong 6 năm qua và thống trị thị trường này một cách tích cực và hăng hái. Tuy nhiên, Nga vẫn còn cơ hội” – ông nói.

Phó Thủ tướng Borisov khẳng định, việc Nga giới thiệu các UAV tại một cuộc triển lãm gần đây ở Dubai sẽ mở ra khả năng tiếp cận một phân khúc thị trường và Nga có thể tham gia vào hàng ngũ các quốc gia xuất khẩu loại vũ khí này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.