Nga phá hủy khí tài, chặn các cuộc tấn công của Ukraine trong lệnh ngừng bắn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã áp chế các cuộc tấn công của Ukraine trong lệnh ngừng bắn.

Pháo tự hành 2S1 Gvozdika Nga khai hỏa.
Pháo tự hành 2S1 Gvozdika Nga khai hỏa.

Ngày 7/1, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Các lực lượng Nga đã tuân thủ lệnh ngừng bắn dọc theo toàn bộ chiến tuyến trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt kể từ 12 giờ trưa ngày 6/1 theo giờ Moscow. Tuy nhiên, chính quyền Kiev vẫn tiếp tục nã pháo vào các khu dân cư và các vị trí của Nga trong 24 giờ qua.

Ở hướng Krasniy Liman, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã bắn 11 quả đạn cối vào các vị trí của Nga.

Ở các hướng Soledar, Avdeyevka và Maryinka, AFU tấn công quân đội Nga bằng cách sử dụng các phương tiện pháo binh 50 lần.

Quân đội Ukraine đã bắn hơn 60 quả đạn pháo cỡ lớn vào khu dân cư Donetsk, trong khi Makeyevka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR) bị tấn công bởi hệ thống HIMARS của Ukraine do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, AFU đã nổ súng 31 lần vào khu vực Zaporozhye. Trên các hướng Kherson và Krivoy Rog, AFU đã mở 17 đợt tấn công bằng pháo binh.

Các lực lượng Nga đã bắn trả vào tất cả các vị trí mà AFU tiến hành pháo kích và trấn áp các cuộc tấn công này.

Bất chấp việc AFU nã pháo vào các khu dân cư và vị trí của Nga, việc thực hiện chế độ ngừng bắn vẫn được lực lượng Nga áp dụng cho đến 24 giờ ngày 7/1.

Ở hướng Kupyansk, một cuộc tấn công của Lữ đoàn cơ giới số 14 AFU đã bị Nga đẩy lùi gần Sinkovka (vùng Kharkov). Hơn 20 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 1 phương tiện Grad và 2 phương tiện cơ giới của họ bị tiêu diệt trong cuộc bắn trả.

Ở hướng Krasniy Liman, 2 nhóm tấn công của lữ đoàn tấn công đường không 80 và 95 của AFU đã bị đẩy lùi gần Serebryanskoye Lesnichestvo. Tổng thiệt hại của các đơn vị Ukraine là hơn 30 quân, 2 khẩu pháo D-20, 1 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe bán tải.

Ở hướng Donetsk, một nỗ lực của các đơn vị AFU thuộc Lữ đoàn tấn công cơ giới số 110 và 79 nhằm tấn công các vị trí của Nga gần Krasnogorovka và Georgiyevka (DPR) đã bị cản trở. Tổn thất của Ukraine trong cuộc tấn công lên tới 50 quân nhân thương vong, 1 xe tăng và 1 phương tiện cơ giới.

Ở hướng Nam Donetsk, một cuộc phản công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn 108 Phòng thủ Lãnh thổ của AFU gần Novomayorskoye (DPR) đã bị lực lượng Nga ngăn chặn. Hơn 20 quân nhân Ukraine, 2 khẩu lựu pháo D-30, 1 xe bọc thép chở quân và 1 xe bán tải của họ bị tiêu diệt.

Lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt 4 UAV Ukraine gần Ilchenkovo (vùng Zaporozhye) và Genichesk (vùng Kherson).

Ngoài ra, 5 tên lửa phóng từ hệ thống Uragan và HIMARS và 1 tên lửa chống radar HARM của Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị đánh chặn gần Makeyevka, Guselskoye (DPR) và Ochervatoye (vùng Zaporozhye).

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ