Có hay không việc khỉ hoang tấn công du khách ở Mũi Điện, Đắk Lắk?

GD&TĐ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa báo cáo thông tin việc khỉ hoang cắn du khách khi tham quan khu vực Mũi Điện.

Khu di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: ITN)
Khu di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: ITN)

Chiều 30/4, bà Trần Thị Bử, Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đắk Lắk có báo cáo chính thức về thông tin du khách bị khỉ cắn khi tham quan khu vực Mũi Điện (thuộc khu di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh).

Theo bà Bử, từ ngày 1/2/2026, Ban Quản lý tiếp nhận di tích từ UBND phường Đông Hòa, chưa từng ghi nhận sự xuất hiện của khỉ nuôi hay khỉ hoang trong khu vực. Qua làm việc với nhân viên trực tại di tích ngày 28-29/4, cũng không có phản ánh nào về việc du khách bị khỉ cắn.

a-mhit.png
Du khách chơi đùa với khỉ hoang ngoài Khu di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VHTT&DL Đắk Lắk khẳng định, thông tin khỉ hoang cắn du khách khi du lịch ở khu vực Mũi Điện là không đúng.

Theo ông Tiến, việc du khách bị khỉ cắn khi đang trên đường đi đến khác với việc bị cắn khi tham quan tại Mũi Điện. "Bệnh nhân khai bị khỉ cắn khi trên đường đến Mũi Điện nhưng bác sĩ hiểu sai, cung cấp thông tin không chính xác. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý du khách khi đến du lịch tại Mũi Điện", ông Tiến nói.

Cũng theo lời ông Tiến, đơn vị sẽ có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Kiểm lâm tỉnh rà soát xem khỉ hoang ở đâu, từ đâu đến. Từ đó có giải pháp phù hợp nhằm tạo sự an tâm cho du khách khi đến tham quan Mũi Điện cũng như Đắk Lắk.

Trước đó, thông tin 5 người bị khỉ hoang cắn khi tham quan khu vực Mũi Điện (thuộc khu di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) lan truyền, khiến du khách hoang mang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lò phản ứng do Nga sản xuất đang được lắp đặt vào vị trí thiết kế của nhà máy điện hạt nhân El Dabaa, Ai Cập.

Kết quả bất ngờ với kinh tế Nga

GD&TĐ - Bất chấp mọi lệnh trừng phạt, năm 2025 là một năm thành công đối với thương mại quốc tế của Nga, ghi nhận mức thặng dư cao thứ 3 thế giới.

'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM

'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM

GD&TĐ - Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.