Nga dự định xây dựng hệ thống radar cảnh báo tấn công tên lửa mới 

GD&TĐ - Radar cảnh báo tấn công tên lửa mới nhất Yakhroma sẽ được xây dựng trên Biển Chukchi vào năm 2030.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vào cuối tháng 12/2020, tại cuộc họp hội đồng cấp bộ trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biế Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu xây dựng hệ thống radar Yakhroma ở Sevastopol, Crimea vào năm 2021.

Yakhroma được cho là hệ thống radar cảnh báo tấn công tên lửa chưa từng thấy trên thế giới. Nó sẽ hoạt động ở bốn dải tần số: mét, cen-ti-mét, đề-xi-mét và mi-li-mét và có góc quét 270 độ.

Hiện tại, hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga bao gồm hai lớp: một cụm 4 vệ tinh không gian Tundra và một mạng lưới radar Voronezh trên mặt đất, theo dõi tất cả các hướng tiềm ẩn rủi ro. 

Nhiệm vụ chính của hệ thống là phát hiện và theo dõi kịp thời các tên lửa đạn đạo được phóng tới lãnh thổ của Nga hoặc các đồng minh.

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.