Nga đang khôn khéo bán dầu vượt giá trần của EU

GD&TĐ - Giá trần mà EU áp đặt đối với mặt hàng dầu mỏ xuất khẩu của Nga đang bị nhận xét là vô tác dụng.

Nga đang khôn khéo bán dầu vượt giá trần của EU

Nga đã bỏ qua mức trần giá do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt và đang bán dầu thô với giá hơn 60 USD mỗi thùng. Nhà phân tích kinh tế Viktor Katona trên tờ Business Insider đã nói về điều này.

Bất chấp mức giá trần hiện tại, giao dịch dầu mỏ của Nga vẫn ở mức cũ và Moskva vẫn duy trì doanh thu của mình. Chuyên gia Viktor Katona - nhà phân tích tại Kpler cho biết, các biện pháp trừng phạt không có tác dụng vì Nga đã dự liệu trước.

Cụ thể, nước này kinh doanh nhiên liệu và tính phí cho các dịch vụ liên quan, bao gồm vận tải và bảo hiểm. Do đó, thu nhập cuối cùng từ các giao dịch hóa ra lại cao hơn giới hạn (60 USD mỗi thùng) do Liên minh Châu Âu đưa ra.

“Sự kết hợp giữa hoạt động vận tải và bảo hiểm do chính họ tiến hành mang lại lợi ích lớn. Trên thực tế, do khép kín toàn bộ, không phải đi thuê tàu chở dầu hay công ty bảo hiểm bên ngoài mà nước Nga sẽ nhận được từ những giao dịch khoản tiền không phải 38 USD mà là 60 - 65 USD, điều mà không ai thực sự nói về nó", chuyên gia Katona cho biết.

Dầu mỏ Nga được cho là đang bán với mức cao hơn giá trần do Liên minh châu Âu áp đặt.

Dầu mỏ Nga được cho là đang bán với mức cao hơn giá trần do Liên minh châu Âu áp đặt.

Nga bán dầu của mình với giá chiết khấu cho những khách hàng châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc. Theo một số dữ liệu, có tính đến mức ưu đãi, giá dầu thô bán cho hai quốc gia nói trên là 38 USD/thùng.

Tuy nhiên theo chuyên gia Katona, không ai biết chính xác giá trị thực của hợp đồng giao hàng. Khoản thanh toán bổ sung cho vận chuyển và bảo hiểm mang lại cho Nga một khoản lợi nhuận vững chắc.

“Trước đó hầu như nước Nga không tham gia những dịch vụ gia tăng, họ không làm vận chuyển, họ không làm bảo hiểm, nhưng hiện tại các doanh nghiệp Nga đã tham gia đầy đủ lĩnh vực này", chuyên gia Katona nói thêm.

Theo nhà phân tích, những bước đi đầy khôn khéo mà Nga thực hiện cuối cùng đã làm nổi bật sự thất bại trong việc áp đặt giá trần dầu mỏ - biện pháp hạn chế mà EU đặt nhiều kỳ vọng sẽ làm giảm doanh thu xuất khẩu tài nguyên của Moskva.

Nhà phân tích kết luận: “Phần lớn những gì đang xảy ra cho thấy tam giác kinh tế Nga - Ấn Độ - Trung Quốc đang hoạt động mà không cần sử dụng đến phương tiện vận chuyển cũng như các công ty bảo hiểm phương Tây”.

Mặc dù vậy, vẫn cần thêm thời gian để kiểm nghiệm thực tế về số tiền mà Nga thu được từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ cho Ấn Độ và Trung Quốc, xem có thực sự vượt giá trần mà Liên minh châu Âu áp đặt hay không.

Theo Business Insider

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.