Nga dần trở thành yếu tố chi phối thị trường helium toàn cầu

GD&TĐ - Hiện tại, khoảng 175 triệu mét khối khí helium được sản xuất hàng năm trên hành tinh, trong đó có 5 triệu mét khối ở Nga.

Nga dần trở thành yếu tố chi phối thị trường helium toàn cầu

Năm 2020, Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về sản xuất khí helium - 74 triệu mét khối, Qatar - 45 triệu mét khối và Algeria - 14 triệu mét khối. Hơn nữa, nếu năm 2009 giá khí helium có độ tinh khiết 99,995% là 2,5 - 3 USD/m3, thì tới năm 2019 đã là 30 - 32 USD/m3.

Tuy nhiên Liên bang Nga sẽ không ngồi yên và có ý định trở thành một trong những nhà cung cấp lớn nhất trên thị trường khí helium toàn cầu trong tương lai gần.

Khối lượng sản xuất khí helium ở Liên bang Nga có thể đạt tới 75 triệu mét khối vào năm 2030. Trong tương lai, khí helium từ Đông Siberia và Viễn Đông (đã phát hiện được 35 mỏ khí chứa helium) sẽ đáp ứng tới 45% nhu cầu toàn cầu.

Cơ quan báo chí của Viện Địa chất và Địa vật lý Dầu khí đã công bố điều này vào ngày 25/3 trong dự báo của mình.

Người tiêu dùng chính sẽ là các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APR), nhưng sự phát triển của các ngành công nghệ cao ở Liên bang Nga (công nghệ đông lạnh, du hành vũ trụ và y học) cũng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng nhu cầu khí helium trong nước.

Nga sẽ đầu tư mạnh cho việc sản xuất khí helium trong thời gian tới.

Nga sẽ đầu tư mạnh cho việc sản xuất khí helium trong thời gian tới.

Cho đến tháng 6 năm 2021, chỉ có một nhà máy helium hoạt động ở Liên bang Nga (Gazprom Dobycha Orenburg LLC), nơi sản xuất các sản phẩm khí đốt có chi phí cao với hàm lượng helium thấp (lên tới 0,055% thể tích).

Vào tháng 6 năm 2021, Nhà máy xử lý khí Amur, nhà sản xuất khí heli lớn nhất thế giới (công suất 60 triệu mét khối mỗi năm), đã được khánh thành.

Cơ sở tài nguyên cho doanh nghiệp này ở vùng Amur là khí đốt từ mỏ Chayandinskoye ở Yakutia, với hàm lượng helium cao hơn một bậc (0,15 - 1% thể tích), điều này có thể làm giảm đáng kể chi phí.

Ngoài ra kể từ năm 2018, Công ty Dầu Irkutsk đã xây dựng hai nhà máy helium ở vùng Irkutsk, tại các mỏ Yaraktinskoye và Markovskoye.

Ngoài ra Nga dự kiến ​​sẽ thiết lập cơ sở sản xuất khí helium tại nhà máy xử lý khí Trinibaevsky (Tatarstan) và cơ sở khai thác khí helium tại mỏ Srednebotuobinskoye (Yakutia).

Mức độ sẵn sàng về công nghệ của các nhà sản xuất thiết bị Nga cho phép họ cung cấp cho các dự án những thành phần quan trọng nhất.

Tập đoàn Gazprom sẽ trở thành một nhà sản xuất khí helium lớn hàng đầu trên thế giới.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...