Hơn một nửa học sinh Nhật thiếu ngủ

GD&TĐ - Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia RIKEN, hơn 1/2 trẻ em ở độ tuổi đi học tại Nhật Bản không ngủ đủ số giờ theo khuyến nghị của chính phủ.

Thiếu ngủ khiến học sinh kém tập trung vào ban ngày.
Thiếu ngủ khiến học sinh kém tập trung vào ban ngày.

Cụ thể, Viện RIKEN đã phối hợp với Đại học Tokyo triển khai dự án Kiểm tra giấc ngủ trẻ em từ tháng 9/2022 đến tháng 1/2024. Họ kiểm tra giấc ngủ của khoảng 7.700 học sinh phổ thông tại 68 trường trên toàn quốc.

Kết quả cho thấy học sinh lớp 6 và 8 ngủ trung bình 7,9 tiếng. Học sinh lớp 12 ngủ 6,45 tiếng. Khoảng 30% học sinh THPT ngủ dưới 6 tiếng. Tất cả đều không đạt khuyến nghị của chính phủ là học sinh tiểu học nên ngủ 9 – 12 tiếng còn học sinh THCS trở lên ngủ 8 – 10 tiếng.

Các chuyên gia cảnh báo nhiều trẻ em Nhật đang mắc chứng “lệch múi giờ xã hội”, nghĩa là giờ thức giấc vào ngày trong tuần và ngày nghỉ khác nhau. Giữa những ngày này, giờ thức giấc có thể chênh lệch tới 90 phút ở bậc THPT.

Điều này khiến học sinh Nhật buồn ngủ vào ban ngày, dẫn đến kém tập trung và tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ sau này.

Ông Akifumi Kishi, thành viên nhóm nghiên cứu, phân tích: “Vào cuối tuần, trẻ em đi ngủ muộn và dậy muộn để bù đắp cho việc thiếu ngủ các ngày trong tuần. Các em cần đi ngủ sớm hơn vào cuối tuần thay vì thức khuya và ngủ nhiều hơn vào các ngày trong tuần để nhịp điệu ngủ không bị gián đoạn”.

Nhật Bản sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều trường học phổ thông vào dự án và dự kiến thực hiện khảo sát đến năm 2025.

Theo Mainichi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng

Ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng

GD&TĐ - Sáng 17/4, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Thái Bình phối hợp Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình, theo phương thức đối tác công tư do Công ty Cổ phần Đầu tư Đường cao tốc Nam Định - Thái Bình làm chủ đầu tư.

Cuốn sách tập trung vào giai đoạn quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Nhìn lại ngày thống nhất đất nước qua ‘Sài Gòn không còn trận tuyến’

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Nhã Nam, mang đến bức tranh lịch sử sinh động, giàu cảm xúc về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.