Xã biên giới ở An Giang phấn đấu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Xã Vĩnh Gia ở vùng biên giới An Giang đặt mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.

Vĩnh Gia là xã nằm trên tuyến biên giới, cửa ngõ quan trọng phía Tây Nam của tỉnh An Giang.
Vĩnh Gia là xã nằm trên tuyến biên giới, cửa ngõ quan trọng phía Tây Nam của tỉnh An Giang.

Đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,56%

An Giang là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, đa số sống đan xen với các dân tộc ở khắp các xã, phường, đặc khu. Trong đó, 3 thành phần DTTS chính là Khmer, Hoa và Chăm.

Riêng đồng bào Khmer có 399.002 người, chiếm tỷ lệ 8%. Một bộ phận sinh sống ở khu vực biên giới, chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, dịch vụ, làm thuê theo vụ mùa với công cụ lao động giản đơn.

Tại xã Vĩnh Gia (sáp nhập từ 3 xã Vĩnh Phước, Lương An Trà và Vĩnh Gia), địa bàn thuộc vùng biên giới của tỉnh An Giang, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhiều hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Những năm qua, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Ngay sau sáp nhập, UBND xã Vĩnh Gia đã ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn.

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, ưu tiên người nghèo là phụ nữ, đồng bào DTTS; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, làm thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, sản xuất cho người nghèo.

Xã đặt mục tiêu xóa dứt điểm từng hộ nghèo, ấp nghèo.

Xã Vĩnh Gia đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 2,47% xuống 1,56% cuối năm 2025 (giảm 40 hộ); giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 5,39% xuống 3,54% cuối năm 2025 (giảm 82 hộ).

Xã ưu tiên hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo có khả năng thoát nghèo trong năm. Đó là những hộ có lao động, có ý chí vươn lên, có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể; các thành viên trong hộ không tham gia vào các tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma túy, rượu chè, mại dâm...) và có phương án sản xuất.

Đa dạng chính sách, quan tâm hộ nghèo loại A

Theo kế hoạch, xã Vĩnh Gia triển khai đồng bộ nhiều chính sách dự án để tạo mạng lưới an sinh toàn diện.

Địa phương tranh thủ tối đa nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các hội, đoàn thể để đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu đều được tiếp cận vốn để sản xuất, cải thiện thu nhập.

Xã tổ chức phân loại hộ nghèo thành 3 loại để có giải pháp hỗ trợ có trọng tâm, tránh dàn trải. Đối với hộ loại A (có ý chí vươn lên), xã tập trung dồn sức hỗ trợ toàn diện về vốn, kỹ thuật, việc làm để thoát nghèo bền vững.

Với hộ loại B (bình thường), xã chú trọng tuyên truyền, giáo dục, chỉ đầu tư hỗ trợ khi có cam kết và ý chí vươn lên rõ rệt. Còn với hộ loại C (trông chờ, ỷ lại), xã thường xuyên giáo dục, vận động để từng bước nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo.

Xã cũng đảm bảo cấp phát đầy đủ 100% thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đảm bảo miễn 100% học phí cho con em hộ nghèo, cận nghèo; phối hợp vận động học bổng, sách giáo khoa, xe đạp để hạn chế tình trạng bỏ học;

xa-vinh-gia-1.jpg
Nhiều học sinh trên địa bàn xã Vĩnh Gia là đồng bào DTTS và thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 và hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo theo quy định; tạo điều kiện cho người lao động hộ nghèo, cận nghèo được đào tạo nghề miễn phí qua các đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (dự kiến mở 1 lớp phi nông nghiệp).

Xã cũng tập trung nhân rộng các mô hình tiêu biểu; nghiên cứu, xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả dựa trên tiềm lực địa phương, ưu tiên gắn kết với doanh nghiệp để tạo đầu ra sản phẩm ổn định, sau đó nhân rộng ra các ấp.

Thông qua nội dung các chính sách này, địa phương kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, đảm bảo người dân vùng biên giới, đặc biệt là đồng bào DTTS, có điều kiện sống tốt hơn, thoát nghèo thực sự bền vững và hòa nhập vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, trong 9 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành một số hoạt động nổi bật. Trong đó, bao gồm việc triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng hợp số hộ nghèo của tỉnh An Giang là 12.736 hộ (tỷ lệ 1,27%); tổng số hộ cận nghèo 24.687 hộ (tỷ lệ 2,46%); tổng số hộ nghèo DTTS là 2.869 hộ (tỷ lệ 2,9%).

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình năm 2025 là 330.949 triệu đồng. Tính đến hết tháng 9/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển là 31.692 triệu đồng, đạt 46,04% kế hoạch; nguồn vốn sự nghiệp là 36.509 triệu đồng, đạt 13,93% kế hoạch vốn.

Trong lộ trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, An Giang luôn coi giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Năm 2025, tỉnh thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, tỉnh An Giang sẽ tập trung đầu tư hệ thống cụm thông tin điện tử công cộng và đài truyền thanh ứng dụng công nghệ số tại các xã biên giới và vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Đặc biệt, các xã: Ô Lâm, Ba Chúc, An Cư, Cô Tô, Tri Tôn và khu vực Núi Cấm được ưu tiên triển khai giai đoạn đầu. Đây là những địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, điều kiện tiếp cận hạ tầng truyền thông còn hạn chế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lợi thế đảo chiều

Lợi thế đảo chiều

GD&TĐ - Khởi đầu cuộc xung đột, Ukraine mới là bên chiếm lợi thế trước Nga trong cuộc xung đột, bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

'Đòn bẩy' huy động nhân lực tinh hoa

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ngành Giáo dục đang triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thu hút chuyên gia quốc tế, đổi mới đào tạo sư phạm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Khán giả tới thưởng thức Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2025 được trở lại Hà Nội sau khoảng 30 năm. Ảnh: Hoàng Anh

Vui - buồn cùng tuồng và dân ca kịch

GD&TĐ - Đây là cuộc hội ngộ của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.