Hồng Kông tăng học phí

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người đứng đầu Văn phòng Giáo dục Hồng Kông (Trung Quốc), cho biết, 8 trường đại học công lập sẽ tăng học phí, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026.

Đại học Hồng Kông, một trong những cơ sở giáo dục công lập tốt nhất Hồng Kông, Trung Quốc.
Đại học Hồng Kông, một trong những cơ sở giáo dục công lập tốt nhất Hồng Kông, Trung Quốc.

Người đứng đầu Văn phòng Giáo dục Hồng Kông (Trung Quốc), bà Christine Choi Yuk-lin, cho biết, 8 trường đại học công lập sẽ tăng học phí, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026.

Chính quyền Hồng Kông sẽ tăng học phí từng bước sau khi đã cân nhắc tình hình tài chính của các gia đình, sinh viên địa phương lẫn quốc tế. Điều này nhằm đảm bảo mọi người có đủ khả năng chi trả cho giáo dục.

Bên cạnh việc tăng học phí, Hồng Kông đặt mục tiêu 40% sinh viên trong các trường đại học công lập là sinh viên quốc tế.

Bà Yuk-lin nhận định, vệc tăng tuyển sinh ứng viên quốc tế có thể mất 4 - 5 năm nhưng đây là mục tiêu quan trọng, góp phần phát triển lĩnh vực giáo dục quốc tế. Trong quá trình tuyển sinh quốc tế, các trường đại học cũng cần thuê thêm nhân lực, cải thiện và nâng cao chất lượng.

Sau dịch Covid-19, Hồng Kông trở thành một trong những điểm đến du học thu hút sinh viên châu Á. Chất lượng giáo dục của Hồng Kông ngày càng được cải thiện, bằng chứng là nhiều trường đại học lọt vào danh sách quốc tế. Bên cạnh đó là các yếu tố như địa lý, học phí, văn hóa...

Hiện nay, sinh viên 8 trường đại học công lập Hồng Kông trả 42.100 HKD mỗi năm học. Sinh viên quốc tế trả từ 140 nghìn đến 170 nghìn HKD mỗi năm. Mức trần học phí đã đóng băng trong gần 3 thập kỷ.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ