Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công thế nào?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hạ tầng công nghiệp quốc phòng Ukraine đang là mục tiêu tấn công mới của tên lửa và UAV Nga trong những ngày qua.

Tên lửa hành trình phóng từ máy bay Kh-101 của Nga.
Tên lửa hành trình phóng từ máy bay Kh-101 của Nga.

Tờ Newsweek dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh hôm 3/1 cho biết: "Kể từ ngày 29/12/2023, Nga đã đẩy mạnh cường độ tiến công tầm xa nhằm vào Ukraine.

Các lực lượng nước này đã huy động một phần đáng kể kho dự trữ tên lửa hành trình phóng từ máy bay và tên lửa đạn đạo tích lũy trong những tháng qua".

Cơ quan này cho biết thêm, đợt tập kích gần đây của Nga nhiều khả năng tập trung vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, không giống với chiến dịch tấn công hạ tầng năng lượng hồi mùa đông năm ngoái. Đây là thay đổi so với đầu tháng 12/2023, khi Nga tấn công lưới điện Ukraine.

"Quân đội Nga có thể đã tạm thời điều chỉnh chiến thuật sử dụng vũ khí tiến công tầm xa. Các nhà hoạch định Nga gần như chắc chắn đã nhận ra tầm quan trọng của năng lực công nghiệp quốc phòng đối phương trong nỗ lực chuẩn bị cho chiến sự kéo dài", cơ quan này cho biết.

Khi điện đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 2/1, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng Nga đang thực hiện các cuộc không kích dữ dội vào nhiều thành phố Ukraine trong mùa đông.

Theo ông, lực lượng Nga đã phóng ít nhất 500 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) về phía Ukraine trong vòng 5 ngày.

Bộ tư lệnh phòng không Ukraine hôm 29/12 cũng thông báo Nga mở đòn tập kích bằng 158 tên lửa và UAV nhằm vào loạt đô thị chủ chốt, mức cao chưa từng thấy trong chiến sự.

Phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 87 tên lửa hành trình Kh-101/555 và 27 UAV tự sát, tương đương 72% tổng số vũ khí được Moskva sử dụng, nhưng không chặn được tên lửa Kinzhal, Kh-22/32, S-300, Iskander-M, Kh-31P và Kh-59 nào.

Cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai diễn ra hôm 2/1, khi Nga triển khai 134 tên lửa các loại và 35 UAV tự sát nhằm vào Ukraine.

Bộ tư lệnh phòng không Ukraine nói rằng các đơn vị phòng không đã bắn hạ toàn bộ 10 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 62 tên lửa hành trình Kh-101 và Kalibr cùng 35 UAV tự sát.

Truyền thông Ukraine sau đó đăng tải hình ảnh cho thấy khoảnh khắc vệt lửa nghi là tên lửa siêu vượt âm Kinzhal lao xuống mục tiêu ở Kiev, cũng như nhiều vị trí trong thành phố phát nổ và bốc cháy.

Moskva tuyên bố mục tiêu không kích là các tập đoàn công nghiệp quốc phòng chuyên sản xuất tên lửa và UAV, cũng như cơ sở sửa chữa khí tài quân sự, kho chứa tên lửa, đạn dược và vũ khí hàng không được phương Tây viện trợ cho Kiev.

Phản ứng với tuyên bố đánh chặn được Kinzhal của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Ukraine thường xuyên phóng đại quá mức số lượng tên lửa Kinzhal được sử dụng. "Đối phương thường xuyên nhầm lẫn về chủng loại tên lửa Nga triển khai. Đó là lý do họ không chặn được mục tiêu", ông nói.

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat hồi tháng trước cho biết Nga gần đây áp dụng một số chiến thuật khiến phòng không Ukraine gần như không thể đánh chặn Kinzhal, như phát xung điện từ để tạo ra mục tiêu giả, khiến radar cảnh giới nhận diện nhầm, bỏ lọt tên lửa thật hoặc phát cảnh báo dù máy bay Nga không khai hỏa.

Clip được cho là tên lửa Kinzhal tấn công mục tiêu tại Kiev hôm 2/1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ