Cuối tháng 4/2026, quyền Kiểm toán viên Lầu Năm Góc Jules Hurst đã thông báo với các nhà lập pháp tại Quốc hội rằng cuộc chiến ở Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 25 tỷ USD.
Trong phiên điều trần của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện hôm 12/5, ông Hurst đã điều chỉnh lại đánh giá chi phí, tiêu tốn khoảng 29 tỷ USD.
Tuy nhiên, theo nhà báo kiêm đồng sáng lập Viện Cải cách Chính sách An ninh Stephen Semler, Mỹ đã chi khoảng 71,8 tỷ USD chỉ trong 60 ngày đầu tiên của cuộc chiến.
Theo bài viết trên tờ Popular Information, trích dẫn dữ liệu mua sắm quân sự và tuyên bố của các quan chức, đạn dược đã qua sử dụng chiếm hơn 41 tỷ USD trong tổng số, còn chi phí hoạt động quân sự, thiệt hại đối với các tài sản và căn cứ khu vực của Mỹ chiếm phần lớn số còn lại.
Theo ước tính thận trọng, cuộc chiến đã buộc Mỹ phải sử dụng hết khoảng một nửa số lượng tên lửa đánh chặn quan trọng, chẳng hạn như tên lửa Patriot và THAAD, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).
Ở mức ước tính cao hơn, Mỹ có thể đã sử dụng tới 80% kho tên lửa đánh chặn THAAD, vốn "quan trọng nhất do số lượng còn lại ít và thiếu lựa chọn thay thế", viện nghiên cứu này viết vào tháng 4/2026.
Hôm 12/5, tờ New York Times đưa tin, Mỹ cũng đã phóng đại mức độ thiệt hại đối với năng lực tên lửa của Iran, điều mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố là phần lớn đã bị phá hủy.
Đồng thời, Iran vẫn giữ lại khoảng 70% bệ phóng di động và 70% kho tên lửa trước chiến tranh, cũng như giành lại quyền tiếp cận 90% kho chứa và bệ phóng đạn dược ngầm, tờ báo viết và trích dẫn ước tính của tình báo Mỹ.
Iran cũng đã khôi phục 30 trong số 33 địa điểm phóng tên lửa ven biển dọc eo biển Hormuz, báo cáo cho biết thêm.
Hành lang vận chuyển hàng hải quan trọng này đã trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Iran, khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran và cả hai bên đều không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán.