Nga công bố video tên lửa Iskander phá hủy cơ sở đào tạo lính đánh thuê ở Ukraine

GD&TĐ - Một cơ sở đào tạo của Ukraine cho lính đánh thuê nước ngoài đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander – Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay (25/4).

Tên lửa Iskander.
Tên lửa Iskander.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa nêu vị trí của trung tâm đào tạo trên hay bất kỳ lính đánh thuê nào bị thiệt mạng trong cuộc tấn công trên hay không.

Một video cho thấy cuộc tấn công có độ chính xác cao đã được Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ:

Ngày 21/3, quân đội Nga đã tấn công một trung tâm huấn luyện khác dành cho lính đánh thuê nước ngoài và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine ở khu vực Rovno bằng tên lửa hành trình dẫn đường chính xác. Ngày hôm đó, hơn 80 lính đánh thuê và người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã bị tiêu diệt – Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ trên, một ngày trước đó, 100 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê bị thiệt mạng ở khu vực Zhitomir sau khi lực lượng vũ trang Nga tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác cao vào trung tâm huấn luyện các lực lượng hoạt động bí mật của quân đội Ukraine – nơi đặt trụ sở của lực lượng vũ trang nước ngoài.

Trước đó, 180 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng trong các cuộc không kích chính xác nhằm vào các trung tâm huấn luyện của Ukraine nằm tại khu vực quâ sự Yavorovsky và gần khu định cư Starichi.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng những cơ sở trên đang được sử dụng để huấn luyện và tổ chức lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu với quân đội Nga ở miền đông Ukraine, cũng như để lưu trữ vũ khí do nước ngoài gửi đến đây.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào lính đánh thuê nước ngoài đến lãnh thổ Ukraine” – Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố.

Nga nhiều lần kêu gọi các quốc gia nước ngoài ngăn cản công dân đến Ukraine tham gia các cuộc chiến ở đó khi Lực lượng vũ trang Nga tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia này. Moscow cảnh báo rằng bất kỳ ai tấn công quân đội Nga sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp.

Vào đầu tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố 16.000 lính đánh thuê nước ngoài sẽ chiến đấu cho Ukraine. Ông khuyến khích “bất kỳ ai muốn tham gia bảo vệ Ukraine, châu Âu và thế giới” hãy “đến và sát cánh chiến đấu với người Ukraine” chống lại quân đội Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã hứa sẽ đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực và nhập cảnh cho tất cả các chiến binh nước ngoài.

Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2 vì cho rằng cần bảo vệ các nước cộng hòa ly khai và chính Nga. Hiện Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia độc lập và không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Kiev khẳng định hành động của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ thông tin đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa ly khai bằng vũ lực.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ