Y tế Điện Biên tạo nền tảng an sinh bền vững cho giai đoạn mới

GD&TĐ - Giai đoạn 2021–2025, ngành Y tế Điện Biên đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng phát triển bền vững giai đoạn 2026–2030.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các cá nhân.
Trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các cá nhân.

Chiều 12/1, Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, giai đoạn 2021–2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển ngành Y tế giai đoạn 2026–2030.

Sau 5 năm nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục được củng cố đồng bộ. Đến nay, 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ làm việc, bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% dân số, trở thành trụ cột quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

y-te-db.jpg
Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên phát biểu khai mạc.

Giai đoạn 2021–2025, công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai chủ động, hiệu quả; toàn tỉnh duy trì 100% xã, phường thực hiện tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%. Ngành Y tế đã kiểm soát tốt các dịch bệnh truyền nhiễm, không để xảy ra dịch lớn, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định xã hội trong bối cảnh nhiều biến động.

Hoạt động khám, chữa bệnh tiếp tục được duy trì ổn định và từng bước nâng cao chất lượng. Riêng năm 2025, toàn tỉnh thực hiện trên 900 nghìn lượt khám, chữa bệnh; các cơ sở y tế bảo đảm thường trực cấp cứu 24/24 giờ, góp phần giảm chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho người dân và sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế.

y-te-db-1.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số y tế đạt nhiều kết quả rõ nét. 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, VNeID đạt trên 96%, từng bước hình thành nền tảng quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng hiện đại, minh bạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Phú – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đánh giá cao những nỗ lực của ngành Y tế trong giai đoạn 2021–2025, khẳng định các kết quả đạt được đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Phạm Giang Nam – Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, năm 2025 được xác định là năm “về đích” của nhiệm kỳ, tạo tiền đề quan trọng để ngành Y tế bước sang giai đoạn 2026–2030 với yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, phát triển y tế cơ sở, đẩy mạnh phòng bệnh và chuyển đổi số.

y-te-db-2.jpg
Ông Nguyễn Minh Phú (thứ 3 tính từ bên phải) và ông Phạm Giang Nam (thứ 3 tính từ bên trái) chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân. Tại hội nghị, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; UBND tỉnh Điện Biên tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” cho 13 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bước vào giai đoạn 2026–2030, tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường phòng bệnh và ứng dụng công nghệ số, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Phát động Cuộc thi viết 'Vượt lên số phận' lần thứ IX

Sáng ngày 20/5/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX.

Tuổi tiểu học vẫn là một giai đoạn cực kỳ hiệu quả để học ngoại ngữ. Ảnh minh họa: ITN

Sẵn sàng cho một tương lai đa văn hóa và kết nối

GD&TĐ - Cha mẹ và các nhà giáo dục ngày càng quan tâm đến việc cho trẻ em tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, nhưng câu hỏi then chốt luôn là: “Độ tuổi nào là phù hợp nhất để trẻ bắt đầu học ngoại ngữ?”.