Ukraine miễn thị thực cho chiến binh tình nguyện nước ngoài

GD&TĐ - Sáng nay (1/3), Tổng thống Ukraine đã ký một sắc lệnh cho phép nhập cảnh miễn phí thị thực đối với các chiến binh tình nguyện nước ngoài.

(Ảnh: Anadolu Agency)
(Ảnh: Anadolu Agency)

“Từ ngày 1/3, một chế độ nhập cảnh miễn thị thực đã được áp dụng cho người nước ngoài muốn tham gia Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ của Ukraine tạm thời trong thời gian thiết quân luật” – sắc lệnh của ông Zelensky nêu rõ và nó không được áp dụng cho công dân Nga.

Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ Ukraine là một đơn vị quân đoàn tình nguyện nước ngoài do chính phủ Ukraine thành lập theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky để chiến đấu chống lại cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Hôm 27/2, Ukraine đã mời người nước ngoài sẵn sàng bảo vệ đất nước chống lại Nga tham gia cuộc chiến.

Trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine viết “Những người nước ngoài sẵn sàng bảo vệ Ukraine và trật tự thế giới như một phần của Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ Ukraine, tôi mời các bạn liên hệ với cơ quan ngoại giao nước ngoài của Ukraine tại quốc gia của các bạn”.

Trong một diễn biến khác, tại một phiên họp được gọi là để tố cáo cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc phái viên của Moscow tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia cho biết việc chiếm đóng Ukraine không nằm trong kế hoạch của Nga.

Ông nói rằng “mục đích của hoạt động đặc biệt này là để bảo vệ người dân – những người bị Kiev ngược đãi và diệt chủng trong 8 năm qua”.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.