GD&TĐ - Máy bay Su-24 tấn công Lugansk và tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine yểm trợ cho nó đã bị Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga bắn hạ.
(Ảnh: TASS)
Đại diện Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, công bố thông tin trên ngày 13/5.
"Máy bay Su-24 thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào Lugansk và tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine yểm trợ đã bị máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga bắn hạ" – ông Konashenkov nói.
Ông nêu rõ rằng cuộc tấn công bằng tên lửa được thực hiện nhằm vào doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm polyme Polypak và nhà máy chế biến thịt Milam. Kết quả là đám cháy đã bùng phát trên khu vực của các doanh nghiệp này.
Các tòa nhà dân cư gần đó đã bị hư hại và 6 người đã bị thương, trong đó có trẻ em - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã bắn 2 tên lửa vào lãnh thổ Luhansk vào tối 12/5. Các cuộc tấn công này vẫn tiếp tục vào ngày hôm sau.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng các tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp đã được sử dụng trong cuộc tấn công trên của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Việc chuyển giao cho Kiev tên lửa này đã được Bộ Quốc phòng Anh xác nhận ngày 11/5.
Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu vào ngày 24/2/2022 vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.
GD&TĐ -Giám đốc Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO) Moshe Patel vừa nói về hệ thống phòng thủ tương lai, trong đó đầu đạn không còn là yếu tố chính.
GD&TĐ - Để đạt điểm cao với môn GDCD, ngoài việc ôn tập kỹ cho học sinh, các giáo viên còn rèn những kỹ năng làm bài cho các em khi thi tốt nghiệp THPT.
GD&TĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023. Theo đó, toàn thành phố có 201 điểm thi.
GD&TĐ - Thảo luận tại hội trường sáng 31/5, nhiều đại biểu Quốc hội đề cập đến tình trạng bạo lực học đường và cho rằng vấn nạn này ngày càng gia tăng.