Trực thăng quân sự rơi ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một máy bay trực thăng tấn công Mi-28 của Nga đã bị rơi ở phía bắc Crimea, Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm 12/5.

Trực thăng quân sự Mi-28 của Nga. (Sputnik/Sergey Pivovarov)
Trực thăng quân sự Mi-28 của Nga. (Sputnik/Sergey Pivovarov)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cả 2 phi công đều thiệt mạng trong vụ việc trên.

Máy bay trên rơi trong một chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch và không mang đạn dược. Không có thương vong hoặc thiệt hại tài sản nào khác trên mặt đất, tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

Họ cho rằng một trục trặc kỹ thuật có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn.

Chiếc trực thăng rơi gần làng Svetloe, cách thành phố lớn Dzhankoy khoảng 20km về phía đông nam, một số hãng truyền thông Nga đưa tin.

Trực thăng tấn công Mi-28 thường được trang bị một khẩu pháo tự động 30 mm và có thể mang tới 16 tên lửa chống tăng có điều khiển và không điều khiển.

Vụ việc trên xảy ra vài tuần sau khi một máy bay chiến đấu MiG-31 bị rơi trong chuyến bay huấn luyện ở miền bắc nước Nga vào cuối tháng 4.

Vụ tai nạn đó không gây thương vong vì cả 2 phi công đều thoát ra ngoài an toàn và chiếc máy bay rơi xuống một khu vực vắng vẻ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ