Nắng nóng ngột ngạt, trường học Đà Nẵng cấp tốc treo rèm, lắp thêm quạt máy

Nắng nóng ngột ngạt, trường học Đà Nẵng cấp tốc treo rèm, lắp thêm quạt máy

Thay mới, bổ sung máy quạt tại các lớp học

Thầy Võ Thanh Phước – Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Huệ (Q. Hải Châu) cho biết: “Xác định thời điểm HS đi học trở lại, thời tiết sẽ rất nắng nóng nên nhà trường đã rà soát lại toàn bộ hệ thống quạt tại các lớp học, thay thế những quạt nào bị hư hỏng để đảm bảo 100% quạt đều hoạt động. Mỗi lớp học hiện nay được trang bị 10 quạt treo tường. Nhà trường cũng lưu ý các lớp nếu có quạt nào bị hư hỏng thì phải báo ngay để kịp thời thay thế”. 

Chỉ một tuần đầu HS đi học trở lại, do toàn bộ số quạt điện chạy hết công suất nên đã dẫn đến hiện tượng quá tải, có một số lần hệ thống điện của trường THCS Nguyễn Huệ bị ngắt đột ngột.  Nhà trường đã báo với điện lực Hải Châu để tìm biện pháp xử lý.

Một tuần trước khi HS đi học trở lại, BGH trường Tiểu học Trần Văn Ơn đã phải đặt may toàn bộ rèm chống nắng cho dãy phòng học vừa mới được bàn giao trước Tết. 

Cô Ông Thị Thái Hằng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hiện trường chỉ mới có một số phòng học có lắp điều hòa nhiệt độ, các phòng học còn lại đều đã được trang bị hệ thống quạt tường và quạt trần. Tuy nhiên, nếu những ngày nắng nóng cao điểm sắp tới thì nói thực là HS sẽ rất nóng vì dù cho máy quạt chạy hết công suất thì hơi nóng vẫn quẩn trong lớp học”. Những năm trước, trước tình hình nắng nóng, ảnh hưởng đến sự tập trung của HS, một vài phụ huynh ở một số lớp đã cho lớp mượn máy quạt hơi nước để cô trò sử dụng.

100% phòng học của Trường Tiểu học Lê Lai (Q. Hải Châu) đều đã được lắp đặt điều hòa từ nguồn tài trợ giáo dục. Cô Trần Thị Tường Vy cho biết: “Mùa hè, nhà trường quy định các lớp chỉ bật điều hòa sau giờ ra chơi buổi sáng, đến giờ ăn trưa thì tắt điều hòa, chỉ sử dụng quạt. Giờ nghỉ trưa, HS được sử dụng điều hòa và phải tắt trước giờ ra chơi của buổi học chiều. Tuy nhiên, với những ngày nắng nóng cao điểm thì thời gian sử dụng điều hòa của các lớp có thể kéo dài hơn”.

Tuyên truyền đến HS những biện pháp chống nóng

Theo như chia sẻ của thầy Phước thì giải pháp điều chỉnh giờ học là không thể áp dụng được vì mỗi buổi HS đều học kín 5 tiết. Chính vì vậy, nhà trường đã hướng dẫn cho HS một số biện pháp chóng nóng khi đến trường. 

“Các em đều được GV nhắc nhở cắt tóc cho gọn gàng, HS nữ để tóc dài thì phải buộc tóc cho khỏi nóng. HS cũng được dặn dò đi học phải có áo khoác nắng, đeo khẩu trang, nhớ mang theo bình đựng nước cá nhân, uống nhiều nước để cung cấp đủ nước cho cơ thể. Nhà trường vẫn có nước uống nên nếu hết nước mang theo, HS có thể dùng bình đựng nước cá nhân để tiếp nước. Giờ ra chơi, các em hạn chế chơi các trò chơi vận động…” - thầy Phước thông tin. 

Thầy Phước cho biết, trong điều kiện hiện nay, chỉ có thể tăng cường quạt đứng chứ không thể lắp đặt thêm quạt trần nên phụ huynh, nếu có điều kiện thì có thể trang bị cho HS dạng quạt điện mi ni cầm tay để đỡ nóng bức.

Các trường Tiểu học có bán trú và trường mầm non cũng chú ý điều chỉnh thực đơn trong những ngày thời tiết nắng nóng như hạn chế món chiên rán, tăng cường rau xanh, củ quả và các loại canh có tác dụng giải nhiệt. Một số trường mầm non cũng làm thêm nước uống giải nhiệt như nước chanh sả, nước tắc… để tăng sức đề kháng cho HS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.