Nâng cao kỹ năng xã hội của sinh viên khi hội nhập ASEAN

GD&TĐ - Sáng nay (26/11) tại Trường ĐH KHXH&NV TPHCM diễn ra hội thảo “Xây dựng mô hình dịch vụ công tác xã hội trong nhà trường nhằm nâng cao kỹ năng xã hội của sinh viên khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” do Bộ GD&ĐT tổ chức.

TS. Tăng Hữu Tân (ĐH Tôn Đức Thắng) trình bày tại hội thảo
TS. Tăng Hữu Tân (ĐH Tôn Đức Thắng) trình bày tại hội thảo

Tham dự hội thảo có ông Bùi Văn Linh – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), đại diện các trường ĐH khu vực TPHCM.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm tại đơn vị trong việc hỗ trợ các kỹ năng cần thiết cho sinh viên trong việc hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN. 

Thạc sĩ Tạ Thanh Thủy (Trường ĐH KHXH&NV TPHCM) trình bày tham luận “Đổi mới công tác hướng nghiệp - việc làm cho SV tại Việt Nam theo định hướng dịch vụ công tác xã hội”; Tiến sĩ Tăng Hữu Tân (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ những góc nhìn về “Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính đối với các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam” và “Ảnh hưởng của việc trang bị kỹ năng mềm cho SV đến cơ hội việc làm của SV khi Việt Nam hội nhập AEC và TPP”…

Theo báo cáo của Vụ Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), các dịch vụ SV đối với giáo dục ĐH được xây dựng bởi các trường góp phần không nhỏ trong việc mở cửa ĐH, tăng thu hút SV, nâng cao kỹ năng của SV… 

Tuy nhiên do đội ngũ cán bộ làm công tác SV tại các trường có kiến thức về công tác xã hội còn hạn chế dẫn đến hiệu quả chưa cao. Lãnh đạo một số trường còn chưa hiểu đúng về dịch vụ SV và chưa quan tâm nhiều đến công tác này. Bên cạnh đó, hệ thống hành lang pháp lý chưa thực sự đủ mạnh để hỗ trợ, tư vấn các hoạt động của nhà trường được nhất quán và đồng bộ…

Các đại biểu thảo luận xoay quanh các nội dung: Phương pháp huy động nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp đối với các hoạt động dịch vụ của nhà trường; Những vấn đề mà nhà trường cẫn hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ; Khó khăn vướng mắc của các trường, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp trong vấn đề hợp tác triển khai các loại hình dịch vụ; Các kỹ năng thiết yếu của SV khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN và sắp tới là TPP; Hành lang pháp lý cho việc tổ chức các dịch vụ đào tạo kỹ năng hỗ trợ SV; Vai trò của công tác xã hội trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáo ứng nhu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế…

Trình bày tại hội thảo, TS. Tăng Hữu Tân (ĐH Tôn Đức Thắng) cho rằng: “Việc đào tạo kỹ năng mềm cho SV tại các trường ĐH, CĐ hiện nay chưa được chú một cách toàn diện. Kỹ năng mềm đã bắt đầu có xu hướng đưa vào đào tạo chính quy như chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng. Các SV đã bắt đầu ý thực được tầm quan trọng của kỹ năng mềm và chủ động tìm hiểu nhưng chưa được đầu tư một cách có hệ thống. Còn các nhà tuyển dụng thì đều đánh giá SV ra trường thiếu các kỹ năng mềm, chưa đáp ứng được yêu cầu vị trí công tác…”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine nạp đạn súng cối tấn công về phía các cứ điểm của Nga tại Pokrovsk.

Cơ hội cuối cùng đã mất

GD&TĐ - Quân đội Ukraine đã mất cơ hội cuối cùng để rời khỏi Krasnoarmeysk (Pokrovsk), vì lực lượng Nga đã chặn mọi tuyến đường ra khỏi thành phố.

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

GD&TĐ - Vietjet vừa được Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vinh danh trong Top các hãng hàng không có giá trị thương hiệu lớn nhất Đông Nam Á và là thương hiệu hàng không giá trị nhất Việt Nam năm 2025.

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?