Nam Phi: Đề xuất cho HS tốt nghiệp khi 15 tuổi

Bộ trưởng GD cơ bản Nam Phi Angie Motshekga
Bộ trưởng GD cơ bản Nam Phi Angie Motshekga

Phản ứng với những chỉ trích cho rằng động thái này có thể khuyến khích nhiều HS bỏ học, Bộ trưởng GD cơ bản Angie Motshekga nói rõ rằng GEC là để chỉ việc hoàn thành một giai đoạn học tập, chứ không phải hoàn thành việc đi học.

“Nhận một chứng nhận không có nghĩa là ra khỏi hệ thống. Nó có nghĩa là kết thúc một giai đoạn” – bà nói.

Hiện tại, các trường trung học Nam Phi đã đưa ra chứng nhận tốt nghiệp vào cuối lớp 12.

Với việc đưa ra GEC, HS có thể có một chứng chỉ thừa nhận những năng lực mà các em đạt được trong 9 năm đi học cũng như tiếp tục theo 3 con đường: tiếp tục học cao lên, học nghề chuyên biệt hay vừa học vừa làm – Tiến sĩ Moses Simelane, giám đốc Chương trình giảng dạy của Bộ cho biết.

“Chúng tôi muốn điều chỉnh mô hình 3 con đường trên bằng cách tăng số lượng các trường tập trung, được lập bản đồ dựa trên khác khu kinh tế và công nghiệp đặc biệt” – ông nói

“Chúng tôi sẽ tăng số trường dạy toán, khoa học, nông nghiệp, kỹ thuật, hàng không, khai thác mỏ, truyền thông, hàng hải, công nghệ cao, thương mại, du lịch/dịch vụ, kỹ năng, nghệ thuật và thể thao xuất sắc” – ông nói thêm.

Động thái trên được đưa ra nhằm giải quyết tỷ lệ bỏ học cao của Nam Phi sau lớp 9, trong đó nhiều em vẫn thất nghiệp trong thời gian dài.

Giáo sư kinh tế Nhlanhla Mbatha của ĐH Nam Phi nói rằng cần thêm có thử nghiệm đối với GEC để “đảm bảo chất lượng và cấu trúc GD theo cách hỗ trợ nghề nghiệp cho thanh niên và nền kinh tế”.

Đánh giá việc HS lớp 9 sẽ được cấp chứng nhận thay vì lớp 12, ông cho rằng việc này cho thấy “chất lượng GD ở các lớp thấp hơn trong hệ thống GD sẽ được cải thiện”.

“Ví dụ, việc đánh giá sẽ buộc các trường và GV phải cung cấp thêm nguồn lực và nỗ lực nhiều ở các lớp thấp hơn nhằm chuẩn bị cho HS tốt hơn trước kỳ thi lấy chứng nhận lớp 9. Hiện tại họ làm việc này để lấy chứng nhận lớp 12”.

Chứng chỉ mới sẽ khuyến khích các trường cao đẳng, dạy nghề trong nước nâng cao chất lượng và quản lý – ông Nhlanhla nói – vì các tổ chức này sẽ có vai trò nổi bật trong hệ thống GD.

Hiện tại chỉ có 4% HS có ý định nộp đơn vào các trường ĐH, CĐ sau lớp 9 – theo khảo sát năm 2015.

“Khi có nhiều sự chú ý hơn của lĩnh vực nhà nước và tư nhân vào các trường này, họ sẽ buộc phải đáp ứng nhu cầu thị trường việc làm tốt hơn so với hiện tại. Chứng nhận lớp 9 sẽ góp phần cải thiện khả năng đáp ứng của trường ĐH với nhu cầu của thị trường” – ông nói.

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).