Nam Phi: Lo lắng trước chương trình GD giới tính mới sắp áp dụng

Trẻ em Nam Phi.
Trẻ em Nam Phi.

Các bậc phụ huynh, trường học và tổ chức xã hội cho rằng các yếu tố của chương trình GD giới tính trên không phù hợp với tuổi của HS được nhắm tới (chủ yếu 10 tuổi) và việc này làm suy yếu thẩm quyền của cha mẹ.

Một trong những lo ngại khác là các bên liên quan như cha mẹ, nhà trường và GV không được tư vấn. Trước sự lo lắng này, một nhóm trên Facebook có tên LeaveOurKidsAlone đã tập hợp được hơn 100.000 thành viên trong vòng chưa tới 4 tuần.

Chương trình GD giới tính mới trên khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu nó có cho thấy chính phủ vượt quá quyền hạn của mình? Nó đã vượt quá mức trong mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội chưa và việc này nói gì về sự phân cách giữa công khai và riêng tư?

Bộ GD Cơ bản Nam Phi đã rút lại lựa chọn mà theo đó phụ huynh có thể không cho con học theo chương trình trên. Cùng với thực tế các bậc phụ huynh không được tư vấn rộng rãi, điều này đi ngược lại với Sách trắng GD và ĐT. Theo đó, phụ huynh và người giám hộ có trách nhiệm chính đối với việc GD con cái họ và có quyền được tư vấn bởi các cơ quan nhà nước liên quan đến hình thức GD, đồng thời họ có thể tham gia vào quá trình quản trị. Cha mẹ có quyền chọn hình thức GD nào tốt nhất cho con, đặc biệt là những năm đầu tiên đi học, dù loại hình GD này có được nhà nước cung cấp hay không, đều được bảo vệ theo pháp luật. Quyền của cha mẹ bao gồm chọn ngôn ngữ, văn hóa và nền tảng tôn giáo cho việc GD con cái với sự tôn trọng người khác và quyền lựa chọn của trẻ em đang lớn.

Theo Conversation

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du lịch cùng văn học

Du lịch cùng văn học

GD&TĐ - Những trang viết sống động của nhà văn Nguyễn Quang Sáng trong tác phẩm 'Dòng sông thơ ấu' thật ấn tượng với tuổi thơ tôi.

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.