Lô BMP-3 nâng cấp mạnh mẽ xuất hiện với giáp mới và hệ chế áp drone

GD&TĐ - Rostec thông báo lô BMP-3 mới được trang bị giáp bổ sung và thiết bị tác chiến điện tử, nâng cao độ sống sót trên chiến trường.

Xe chiến đấu BMP-3 của Nga, tháng 12/2025. Ảnh: Rostec
Xe chiến đấu BMP-3 của Nga, tháng 12/2025. Ảnh: Rostec

Ngày 2/12, Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga thông báo Quỹ Vysokotochnye Kompleksy (Hệ thống Chính xác Cao) đã bàn giao một lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3, được trang bị thêm biện pháp bảo vệ gồm giáp bổ sung nhiều thành phần và trang bị tác chiến điện tử.

Theo Rostec, đây là lần giao lô BMP-3 thứ 6 trong năm nay.

Các phương tiện được bàn giao tiêu chuẩn hóa với lưới chống xuyên lõm, tấm chắn giáp và bộ bảo vệ nửa cầu trên. Những bộ kit này được chuyển cùng xe và do các đơn vị tiền tuyến lắp đặt.

Rostec còn cho biết mỗi chiếc BMP-3 nhận được Nakidka — một bộ giảm nhận diện làm từ vật liệu tổng hợp cách nhiệt và hấp thụ radar.

lo-bmp-3-nang-cap-manh-me-xuat-hien-voi-giap-moi-va-he-che-ap-drone3.jpg
Một trong những chiếc BMP-3 được chuyển giao. Ảnh: Vysokotochnye Kompleksy

Tập đoàn cũng thông báo sản xuất xe bọc thép đang hoạt động liên tục suốt ngày đêm, với các cập nhật liên tục dựa trên kinh nghiệm chiến đấu. Thông tin bổ sung cho biết các nâng cấp nhằm mục tiêu cải thiện khả năng sống sót của BMP-3 trên chiến trường hiện đại.

Trong mùa xuân trước, lực lượng Nga được cho là đã sử dụng BMP-3 lắp bộ giáp phản ứng nổ Cactus, nhằm tăng khả năng chống lại drone tấn công — loại vũ khí được sử dụng rộng rãi dọc tuyến đầu.

Bên cạnh đó, hồi tháng 5, Vysokotochnye Kompleksy thông báo khởi động thử nghiệm nhà nước đối với xe vận tải chiến đấu BT-3F, phát triển dựa trên nền tảng BMP-3.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thạch Hoàng Anh giới thiệu cho khách tham quan sản phẩm keo bảo vệ hạt giống cho mình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Lớp keo 'thần kỳ' bảo vệ hạt giống

GD&TĐ - Thạch Hoàng Anh (Đại học Cần Thơ) nghiên cứu tạo lớp phủ sinh học từ keo cây gòn, tạo ra lớp “áo giáp” giúp bảo vệ hạt giống khỏi hư hỏng, tăng khả năng sống, giảm chi phí cho nông dân.