Mỹ-NATO đau đầu với quái vật Nga ẩn dưới lớp băng Bắc Cực

GD&TĐ - Bloomberg mới đây đã nhận định tàu ngầm hạt nhân công nghệ cao của Nga là thử thách cực lớn với NATO ở Bắc Cực và Đại Tây Dương.

Mỹ-NATO đau đầu với quái vật Nga ẩn dưới lớp băng Bắc Cực

Theo bài viết trên trang web của hãng tin Mỹ Bloomberg, Bộ Chỉ huy Liên hợp của Na Uy tại Reitan, nằm cách thị trấn Bodø ở Bắc Cực khoảng 30 phút lái xe, đang dẫn đầu các nỗ lực tăng cường của NATO trong việc theo dõi các tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc của Nga.

“Ông Putin đang nỗ lực hết sức để khôi phục hạm đội tàu ngầm. Nhiều người trong chúng ta sẽ vui mừng nếu nó ở trong tình trạng tồi tệ, nhưng tiếc thay, hiện tại không phải vậy”, Phó Đô đốc Rune Andersen, Tư lệnh Bộ chỉ huy Liên hợp NATO nói với Bloomberg.

Những tàu ngầm hiện đại, công nghệ cao chạy bằng năng lượng hạt nhân này thường di chuyển về phía Nam từ bán đảo Kola vào Bắc Đại Tây Dương hoặc ẩn mình dưới lớp băng ở Bắc Cực, là biểu hiện mạnh mẽ nhất cho sức mạnh hàng hải ngày càng tăng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cơ sở quân sự của liên minh này được thiết kế để chịu được một cuộc tấn công hạt nhân, thu thập dữ liệu từ các cảm biến đặt khắp vùng cực bắc, giám sát mọi thứ từ đáy biển đến không gian, sau đó được phân tích để tìm kiếm các bất thường và mối đe dọa, chẳng hạn như các tàu ngầm của hạm đội bí mật và máy bay không xác định.

tau-ngam-hat-nhan-nga-khien-nato-dau-dau-o-dai-tay-duong.jpg
Trung tâm điều hành tác chiến liên hợp tại Bắc Cực - Na Uy phối hợp với các đồng minh NATO và giám sát an ninh khu vực cũng như các hoạt động quân sự ở vùng Cực Bắc.

Theo Bộ Chỉ huy NATO, lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội phương Bắc hiện là lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhất trong Quân đội Nga. Nó đang được chuẩn bị để trở thành lực lượng đầu tiên tham chiến trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp với liên minh quân sự phương Tây.

Sự phát triển về lực lượng và các cuộc diễn tập của hạm đội tàu ngầm Nga buộc khối này phải phản ứng và giám sát chặt chẽ các hoạt động của nó. Nga đang thử thách khả năng của NATO và khối này đang giám sát chặt chẽ hoạt động dưới đáy biển của đối thủ truyền thống.

Trong bối cảnh sự chú ý của thế giới tập trung vào cuộc xung đột Mỹ - Iran ở Vịnh Ba Tư, NATO và Nga đang đối đầu nhau trong một tình huống gợi nhớ đến cuộc chiến chống tàu ngầm thời Chiến tranh Lạnh ở Bắc Đại Tây Dương, chỉ khác là sử dụng các công nghệ mới và ngày càng tinh vi hơn.

Những tiến bộ công nghệ đang dịch chuyển cuộc săn lùng về phía Bắc, tức là các nỗ lực phát hiện và theo dõi tàu ngầm trước khi chúng rời khỏi các khu vực tương đối nông của Biển Barents và tiến vào vùng biển ngoài khơi Na Uy, nơi độ sâu có thể đạt tới 400m - độ lặn đủ sâu để trốn thoát.

Quân đội Vương quốc Anh đã thừa nhận khả năng phát hiện và ngăn chặn tàu ngầm Nga tiến vào đại dương của họ bị hạn chế nghiêm trọng, nên nếu để tàu ngầm Nga tiến vào Bắc Đại Tây Dương, NATO hoàn toàn có thể mất dấu những quái vật mang theo hàng trăm đầu đạn tên lửa hạt nhân.

Là cường quốc lớn nhất ở Bắc Cực, Nga đang nỗ lực hết sức để tận dụng tốc độ ấm lên của khu vực này, vốn nhanh hơn gấp 3 đến 4 lần so với phần còn lại của hành tinh.

Nga đang chế tạo các tàu ngầm tiên tiến mới, cũng như các căn cứ quân sự và các cơ sở hạ tầng khác, để khẳng định quyền kiểm soát của mình đối với Tuyến đường biển phía Bắc, cũng như các nguồn lợi thủy sản, dầu khí và các mỏ khoáng sản dưới nước khác trong vùng đất băng giá này.

Trong khi đó, mặc dù nhận được thêm một số tàu ngầm mới, Mỹ vẫn phải đối mặt với sự chậm trễ đáng kể trong các chương trình đóng tàu ngầm của mình do tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng, khiến nước này có nguy cơ tụt hậu trước Nga trong cuộc đấu dưới đáy biển.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Đầm Dơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập. Ảnh: QM

Cơ hội đột phá của giáo dục 'đất mũi'

GD&TĐ - Tỉnh "đất mũi" Cà Mau đang triển khai quyết liệt Nghị quyết 71 gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục nhằm thu hẹp khoảng cách chất lượng dạy và học, tạo sự bình đẳng trong giáo dục.

George Laurer - người góp công lớn trong phát minh mã vạch.

Mã vạch ra đời như thế nào?

GD&TĐ - Vào những năm 1970, để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng tạp hóa, nhóm kỹ sư Mỹ đã phát minh ra mã UPC (Universal Product Code - Mã sản phẩm toàn cầu).