Mỹ muốn xây nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu F-16 tại Ấn Độ

Chính phủ Mỹ và Chính phủ Ấn Độ đang thương lượng về các kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay chiến đấu F-16 ở Ấn Độ.

Mỹ muốn xây nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu F-16 tại Ấn Độ
My muon xay nha may san xuat may bay chien dau F-16 tai An Do - Anh 1

Máy bay chiến đấu F-16. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng PTI dẫn nguồn tin từ tập đoàn sản xuất quốc phòng lớn của Mỹ Lockheed Martin, ngày 16/2, cho biết hiện đang diễn ra các cuộc thương lượng giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Ấn Độ về các kế hoạch của tập đoàn này muốn xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay chiến đấu F-16 ở Ấn Độ.

Phát biểu tại triển lãm hàng không Aero India 2017, Giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh của Lockheed Martin Randy Howard cho hay: "Cuộc đàm phán đang diễn ra. Chúng tôi thực sự ủng hộ rất mạnh mẽ quan điểm này (chuyển hoạt động sản xuất máy bay F-16 sang Ấn Độ). Có một số cuộc thương lượng nội bộ đang diễn ra ở Ấn Độ về các đối tác chiến lược."

Mới đây, Lockheed Martin cho biết các quan chức của tập đoàn này đã báo cáo với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đề xuất trên, vốn được chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama ủng hộ như là một phần của cuộc đối thoại hợp tác mở rộng hơn với Chính phủ Ấn Độ./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.