Báo Mỹ lý giải Nhà Trắng không kích Iran nhưng im lặng về Triều Tiên

GD&TĐ - Triều Tiên đã có vũ khí hạt nhân nên đáp trả của Bình Nhưỡng là hủy diệt chứ không chỉ là sự phá hoại như đòn trả đũa bằng tên lửa và UAV của Iran.

Báo Mỹ lý giải Nhà Trắng không kích Iran nhưng im lặng về Triều Tiên

Một ngày sau khi những quả bom 30.000 pound của Mỹ dội xuống Iran, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ra tuyên bố công khai thông qua phương tiện truyền thông nhà nước, tuyên bố rằng, Hoa Kỳ đã “bạo lực chà đạp lên toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích an ninh của một quốc gia có chủ quyền”.

Giống như Iran, Triều Tiên cũng là một quốc gia bị Washington đánh giá là “thù địch”, nguy hiểm đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Vậy liệu Mỹ có dám thực hiện một hoạt động táo bạo, mang tính chất “phủ đầu” đối với Triều Tiên?

Tờ New York Times (NYT) của Mỹ đã lưu ý đến thực tế này và nhận định rằng, không giống như cách cư xử đối với Iran, từ khi quay trở lại Nhà Trắng đến nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chưa hề lên tiếng đe dọa dùng chiến tranh để giải giáp cơ sở hạt nhân Triều Tiên.

Ấn phẩm Mỹ lưu ý rằng, năm tháng sau nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình, người đứng đầu Nhà Trắng, mặc dù rất khác lạ về chính trị nhưng cũng không thể không biết gì về thực tế rằng, người đồng cấp Triều Tiên Kim Jong-un đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo liên lục địa và đồng minh mới [ám chỉ Nga].

Đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, các cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạ tầng hạt nhân đầy tham vọng của Iran hẳn đã củng cố điều mà ông vẫn luôn cho là đúng: Sở hữu vũ khí hạt nhân là điều quan trọng đối với sự sống còn của chính quyền Bình Nhưỡng và đất nước Triều Tiên.

Toan tính này đã được đặt ở vị trí hàng đầu trong tâm trí của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Triều Tiên ngay kể từ khi ông lên nắm quyền từ cha mình hơn một thập kỷ trước.

Không có gì có thể ngăn cản ông Kim Jong-un thúc đẩy cộng đồng quân sự, công nghiệp và khoa học của Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này. Và đáng chú ý là ông đã hoàn thành những nhiệm vụ đó.

Trên thực tế là ngay khi Bình Nhưỡng thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch (bom H) công suất 100 kiloton (mạnh gấp gần 8 lần so với quả bom hạt nhân từng thả xuống thành phố Nagasaki năm 1945 tại Nhật Bản) vào tháng 9/2017, Washington đã ngầm công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân.

Ngay từ thời điểm đó, Hoa Kỳ đã không thể làm được gì để thay đổi thực tế đó, bởi bất cứ đòn tấn công nào cũng sẽ dẫn đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Nếu Hoa Kỳ không thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chương trình hạt nhân của Iran thông qua các cuộc không kích, thì thật khó để tưởng tượng cần phải có chiến dịch có quy mô lớn như thế nào và kéo dài đến bao lâu để có thể thành công ở Triều Tiên.

Thậm chí là kể cả Mỹ có phá hủy được cơ sở hạt nhân Triều Tiên thì điều đó cũng sẽ kéo theo sự hủy diệt đối với toàn bộ khu vực Đông Á, mà trực tiếp là 2 đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng nguy cơ ảnh hưởng tới Trung Quốc.

Không thể phủ nhận sự đúng đắn trong nhận xét của NYT trong trường hợp này. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ông Donald Trump thực sự hiếm khi đề cập đến vấn đề Triều Tiên trong các bài phát biểu trước công chúng và không còn nói về Bình Nhưỡng như một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Có vẻ như người đứng đầu Nhà Trắng hiểu rất rõ rằng, Bình Nhưỡng, nếu cảm thấy bị Washington đe dọa, sẽ không cảnh báo trước cho Hoa Kỳ về một cuộc tấn công trả đũa như Tehran đã làm.

Và bản thân cuộc tấn công đáp trả có thể mạnh đến mức Hoa Kỳ sẽ hối hận về hành động của mình, thậm chí là vũ khí hạt nhân cũng có thể được sử dụng nếu chính quyền Bình Nhưỡng cảm thấy sự tồn tại của mình bị đe dọa.

Đồng thời, hiện nay Bình Nhưỡng và Moscow đã hình thành một liên minh gắn kết để đối đầu với phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ.

Vừa qua, Bình Nhưỡng đã kỷ niệm một năm ngày ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, dấu mốc gắn kết 2 nước với tư cách là đồng minh chiến lược trên mặt trận chống lại “đối thủ không đội trời chung” là Hoa Kỳ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ