Chiều 2/7, TAND Hà Nội đã tuyên phạt 2 bị cáo là Hà Minh Đức (40 tuổi), cựu cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phường Long Biên (Hà Nội) và Nguyễn Văn Hưng (44 tuổi) cựu cán bộ Công an phường Đức Giang (Hà Nội) với mức án tử hình.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (Hương "mẩu" - 42 tuổi) bị tuyên án chung thân; Nguyễn Thế Thành (33 tuổi) và em trai Nguyễn Thế Lập (25 tuổi) bị tuyên án tử hình.

7 bị cáo trong đường dây mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là những đàn em của Thành và Hương cũng bị tuyên án tử hình. Như vậy, trong vụ án này, Hương hưởng án chung thân, còn lại 11 bị cáo bị tuyên án tử hình.
Theo HĐXX, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn, đặc biệt nghiêm trọng tại biên giới Việt - Lào, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Bị cáo cựu công an Hưng, Đức đứng ra giúp sức, "bảo vệ" cho đường dây này bằng nhiều cách, can thiệp trái pháp luật trong thời gian dài, như dùng xe cảnh sát chở ma túy, cho để nhờ tại nhà...
Cơ quan công tố cáo buộc, Thành có vai trò chủ mưu, thu lợi 5 tỷ đồng. Hương là đầu mối, tiêu thụ tại các địa bàn như Hà Nội, Bắc Ninh và thu lợi hơn 4 tỷ đồng. Những bị cáo còn lại là đồng phạm tích cực.
Hôm qua (1/7), tại phiên xét xử vụ án, Viện kiểm sát đề nghị 11 mức án tử hình, trừ Hương bị đề nghị mức án chung thân vì đang nuôi con nhỏ.
Hội đồng xét xử cho rằng, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật mới đủ răn đe và giáo dục, phòng ngừa.