Các tổ hợp Pantsir-S1 đã sẵn sàng chiến đấu tại Bình Nhưỡng

GD&TĐ - Nga đang trang bị vũ khí tối tân cho Triều Tiên như một phần của chương trình hợp tác quân sự.

Các tổ hợp Pantsir-S1 đã sẵn sàng chiến đấu tại Bình Nhưỡng

"Nga đã chuyển giao hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 cho Triều Tiên để tăng cường bảo vệ thủ đô", thông tin này được người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GRU) - Trung tướng Kyryl Budanov cho biết trong một cuộc họp báo.

Theo ông Budanov, hệ thống phòng không nói trên đã sẵn sàng chiến đấu và đang bảo vệ Bình Nhưỡng. Nga đang tích cực đào tạo nhân sự Triều Tiên để họ có thể vận hành tổ hợp vũ khí này một cách độc lập.

Đổi lại, Nga hy vọng sẽ bổ sung quân đội của mình bằng nguồn lực từ người dân Triều Tiên, những người sẽ ký hợp đồng với Quân đội Nga dưới danh nghĩa tình nguyện viên.

Nhiều khả năng các tổ hợp Pantsir-S1 ở Bình Nhưỡng chủ yếu nhằm mục đích bảo vệ thủ đô của Triều Tiên khỏi máy bay không người lái có thể đến từ Hàn Quốc.

Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không của Nga này được chế tạo để bảo vệ chặt chẽ các cơ sở dân sự và quân sự. Nhà sản xuất cho biết tầm bắn của tên lửa lên tới 20 km, và độ cao tối đa 15 km. Ngoài ra Pantsir-S1 còn được trang bị 2 khẩu pháo 2A38M 30 mm.

screenshot-2-4.jpg
Một tên lửa trông giống như 91RE1 xuất hiện tại Triều Tiên.

Trước đó có thông tin cho rằng hệ thống vũ khí của Nga đã được phát hiện trên tàu khu trục tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Đặc biệt, một tên lửa được ghi nhận xuất hiện ở Triều Tiên, về mặt thông số hình ảnh thì giống với tên lửa chống ngầm 91RE1 của Nga.

Ngoài ra, tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên còn được trang bị hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-M bản trên hạm.

Tổ hợp này được thiết kế để bảo vệ tàu mặt nước khỏi các phương tiện tấn công trên không hiện đại, bao gồm cả máy bay không người lái bay thấp và kích thước nhỏ, nó được tạo ra trên cơ sở hệ thống Pantsir-S1.

Pháo phản lực M1991 Triều Tiên bị phá hủy trên chiến trường.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ

Tuyển sinh đầu cấp ứng dụng định vị bằng bản đồ số

GD&TĐ - Với việc ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản “đúng tuyến” cứng nhắc, chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” và tạo ra một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế của người học.

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Bà Dương Diễm Hạnh, vợ của PGS.TS Bùi Chí Trung, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã từ trần ngày 13/3/2026, hưởng dương 46 tuổi.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com