Tạp chí Latribune của Pháp đã công bố bức ảnh về một chiếc máy bay An-124 Ruslan của Ukraine đang đưa một vệ tinh tới vùng lãnh thổ Guyana ở Nam Mỹ.
Vệ tinh CSO-3 đã được phóng lên quỹ đạo vào ngày 6 tháng 3 năm 2025 từ sân bay vũ trụ Kourou bằng tên lửa đẩy Ariane 6.
Theo thông báo, CSO-3 là vệ tinh thứ ba đồng thời cũng là vệ tinh cuối cùng trong "chòm sao" được phát triển cho Bộ Tư lệnh Không gian Pháp như một phần của chương trình MUSIS.
Sự tham gia của máy bay vận tải An-124 của Ukraine là một lựa chọn thành công nhờ khoang rộng rãi của phương tiện có khả năng chứa được hàng hóa quá khổ.
Trước đó, những chiếc An-124-100M của Ukraine cũng đã tham gia vào việc rút quân của Pháp khỏi Cộng hòa Chad.

Với việc đưa vào sử dụng vệ tinh CSO-3, Quân đội Pháp sẽ có khả năng giám sát cùng một khu vực hai lần một ngày thay vì một lần như hiện nay.
Pháp đã đầu tư hơn 900 triệu euro vào việc phát triển và phóng 3 vệ tinh nói trên. Tất cả chúng đều là một phần của chòm sao vệ tinh quỹ đạo phục vụ mục đích trinh sát quang điện tử.

Việc phóng thành công tên lửa Ariane 6 với vệ tinh CSO-3 là một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu tiếp cận không gian độc lập của châu Âu, trong bối cảnh quan hệ với chính quyền mới của Hoa Kỳ đang xấu đi nghiêm trọng.
Giới chức quân sự hy vọng rằng những hình ảnh thu được từ vệ tinh sẽ không chỉ được cung cấp cho Quân đội Pháp mà còn cho Lực lượng vũ trang Đức và Bỉ - những nước đã đầu tư vào quá trình phát triển dự án.
Ngoài ra, vì Pháp đã cung cấp thông tin tình báo cho Kyiv nên có khả năng cao là vệ tinh CSO-3 sẽ hỗ trợ hình ảnh trinh sát cho Lực lượng Vũ trang Ukraine khi Mỹ đã dừng hỗ trợ.