Kể từ tháng 10 năm 2023, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã áp dụng và triển khai hệ thống phòng không Spyder của Tập đoàn Rafael để bảo vệ không phận của mình trong các cuộc giao tranh với Hamas và Hezbollah, nhưng điều này chỉ mới được biết đến gần đây thông qua một tuyên bố chính thức của đại diện IDF.
Cho đến thời điểm trên, Quân đội Israel vẫn có những ưu tiên khác về phòng không, nhưng sự khởi đầu của các hoạt động thù địch ở Trung Đông cho thấy nhu cầu tích hợp tổ hợp Spyder vào biên chế IDF, và điều này thực sự đã xảy ra.
Nguồn chính trong trường hợp này là ấn phẩm chuyên ngành Janes, trong đó có trích dẫn một tuyên bố tương ứng từ đại diện của Lực lượng Phòng vệ Israel.
Không có thông tin chi tiết nào liên quan, chẳng hạn như IDF đã nhận được bao nhiêu tổ hợp để sử dụng trực tiếp và kết quả của hoạt động tác chiến mà Spyder đạt được là như thế nào.
Tuy nhiên có vẻ như quá trình triển khai Spyder lại có phần quan liêu, bởi vì có một dấu hiệu thú vị cho thấy hệ thống phòng không này được đưa vào sử dụng "sau khi phân tích nhu cầu hoạt động và phải được tất cả các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận".
Trong bối cảnh này, giới truyền thông chỉ có thể suy đoán về bối cảnh thực tế của thông báo vào đầu năm 2024, về việc thử nghiệm thành công hệ thống phòng không tiên tiến Spyder phiên bản mới nhất gọi là All-in-one.
![Đồ họa thông tin từ Rafael, tiết lộ phạm vi tác chiến của các phiên bản hệ thống tên lửa phòng không Spyder. 54067a5d07d2308a.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237a24cab9c779e52fbf27ca6794c897cece46922c5f900f00e8760ca57a50936fe5/54067a5d07d2308a.jpg)
Theo đánh giá từ giới chuyên gia, diễn biến trên có thể phần nào kích thích triển vọng xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm trung di động đặc biệt này.
Cho đến thời điểm hiện tại, Israel đã đã bán tổ hợp Spyder với phiên bản LR mới nhất sang Cộng hòa Séc để thay thế hệ thống phòng không Kub của Liên Xô; việc giao khẩu đội đầu tiên trong số bốn tổ hợp được lên lịch vào cuối năm 2022; tuy nhiên đây là trường hợp duy nhất được biết đến về hợp đồng xuất khẩu hệ thống vũ khí này.
Vào tháng 7 năm 2024, báo chí cũng biết rằng nếu Romania chọn Spyder để thay thế MIM-23 Hawk, Israel hứa sẽ xây dựng một nhà máy để sản xuất các thành phần tại chỗ, nhưng câu chuyện trên vẫn chưa thành hiện thực.
Do vậy trong bối cảnh này, có thể đưa ra giả định rằng thông báo về việc đưa vào sử dụng trong IDF nhằm khơi dậy sự quan tâm của khách hàng tiềm năng đối với tổ hợp phòng không Spyder.