"Màn kịch" vụng về chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, chủ hụi nhận mức án nặng

GD&TĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ bị cáo Nhàn có hành vi gian dối trong 153 dây hụi để chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng.

Mới đây, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn (SN 1989, trú tại ấp An Thạnh, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2014, Nhàn đứng ra làm đầu thảo hụi mở các dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng để hưởng hoa hồng.

Cuối năm 2014, có hụi viên hốt nhiều phần hụi và nợ hụi chết với số tiền 200 triệu đồng và không đóng nên bị cáo Nhàn đã vay tiền với lãi suất cao để choàng hụi.

Đến năm 2018,  để có tiền trả lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân, Nhàn tiếp tục mở nhiều dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng rồi kê tên khống vào các dây hụi để hốt, tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn tại phiên tòa xét xử.

Đến ngày 5/12/2019, Nhàn tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 158 dây hụi chưa kết thúc (bao gồm hụi mùa, hụi tháng và hụi tuần được mở trong thời gian 19/2/2014 đến 5/12/2019).

Trong các dây hụi chưa kết thúc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được bị cáoNhàn có hành vi gian dối trong 153 dây hụi để chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nhàn đặt 806 phần hụi khống rồi hốt 717 phần chiếm đoạt số tiền gần 3,8 tỷ đồng. Đồng thời, tự ý lấy tên hụi viên hốt 555 phần chiếm đoạt số tiền 3,1 tỷ đồng và bán khống 18 phần hụi chiếm đoạt trên 156 triệu đồng.

Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn 17 năm tù giam, đồng thời buộc Nhàn phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cầu không được, ước chẳng thấy

GD&TĐ - Sự can dự của Mỹ đã khuấy động chuyện tìm kiếm giải pháp chính trị hoà bình cho cuộc chiến ở Ukraine trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường và Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Chủ tịch nước dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5/2025, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".