Hội thảo khoa học Tổng đốc An Hà - Cao Hữu Dực tại An Giang

GD&TĐ - Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp Hội Khoa học Lịch sử TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học Tổng đốc An Hà - Cao Hữu Dực.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Sáng 20/12, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp Hội Khoa học Lịch sử TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học Tổng đốc An - Hà (An Giang - Hà Tiên) Cao Hữu Dực.

Tham dự hội thảo có TS Ngô Quang Láng, Ủy viên BCH Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch phụ trách Hội KHLS tỉnh An Giang; PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TPHCM, cùng các nhà khoa học, các tác giả tham gia viết bài và các hội viên Hội KHLS địa phương.

Hội thảo đã nhận được 46 bài viết của 50 tác giả và đồng tác giả đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học; từ Sở VH-TT TP Huế, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Cà Mau, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh An Giang; các Hội KHLS các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

1000064946.jpg
Ông Trần Văn Đông, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phát biểu khai mạc hội thảo.

Tổng đốc An Hà (An Giang – Hà Tiên) Cao Hữu Dực (1799 - 1859) người làng Thế Chí Đông, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Phong Quảng, Thành phố Huế).

Cao Hữu Dực làm quan dưới ba triều (Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức) với nhiều chức vụ khác nhau. Năm 1838, ông giữ chức Hiệp tán Trấn Tây thành. Năm 1841 ông được giao lãnh quyền Án sát tỉnh An Giang. Năm 1842 ông được đổi bổ Án sát tỉnh Định Tường; Năm 1843 ông tiếp tục được giao Án sát tỉnh Gia Định và trấn nhậm phủ Tây Ninh. Cuối năm 1844, Cao Hữu Dực làm Thị Tuần phủ An Giang thay Doãn Uẩn đang ở Chân Lạp đánh Xiêm. Năm 1849, ông thăng Tuần phủ và trấn nhậm Hà Tiên, sau đó được chuyển đổi Tuần phủ tỉnh An Giang.

Tháng 12/1849, Cao Hữu Dực được bổ Hộ lý Tổng đốc An Hà. Tháng 3/1850, Cao Hữu Dực thăng thự Tổng đốc An Hà. Đến tháng 6/1853 ông được bổ thụ chính thức làm Tổng đốc An Hà. Ông bị bệnh mất tháng 7/1859 tại thành An Giang, hưởng thọ 61 tuổi.

Vua Tự Đức hay tin rất thương tiếc tặng cho hàm Hiệp biện đại học sĩ, cấp cho tiền tuất, sa màu vải lụa và 500 quan tiền để chi tiêu làm tang chế.

Hội thảo có 34 tham luận và chùm thơ xướng họa của 50 tác giả, đồng tác giả. Trong đó, 7 tham luận và 10 ý kiến trao đổi, tranh luận nhằm làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Hội thảo nhằm làm rõ và phong phú thêm tư liệu về thân thế, sự nghiệp; làm rõ công lao và đóng góp của Tổng đốc An Hà trong lịch sử Nam kỳ thế kỷ thứ XIX thời nhà Nguyễn. Đồng thời, đánh giá thêm về vai trò, vị trí của Tổng đốc An Hà đời thứ 9 và đề xuất những hình thức tôn vinh các đời Tổng đốc An Hà (nay là tỉnh An Giang).

1000064985.jpg
Hậu duệ Tổng đốc An Hà Cao Hữu Dực tặng quà lưu niệm cho Hội Khoa học Lịch sử TPHCM và tỉnh An Giang.

Đây là các cơ sở, chứng cứ để hậu thế minh định Tổng đốc An Hà Cao Hữu Dực là một trọng thần của nhà Nguyễn, người yêu nước, yêu dân, làm tốt các công việc được nhà vua giao phó. Đặc biệt, từ năm 1861 – 1867, ông có công lao to lớn ổn định tình hình biên giới An Giang – Hà Tiên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Myrnohrad hoàn toàn thất thủ

Myrnohrad hoàn toàn thất thủ

GD&TĐ - Theo giới truyền thông Moscow, đã có thông tin từ mặt trận thông báo về việc Lực lượng Vũ trang Nga đã kiểm soát toàn bộ thành phố Myrnohrad.

Phối hợp với Công an xã giáo dục an toàn giao thông cho trẻ tại Trường Mầm non Ứng Hòe (xã Vĩnh Lại, Hải Phòng).

Gắn kết 3 'chân kiềng' giáo dục

GD&TĐ - Các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục chia sẻ kinh nghiệm, bài học, giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp ba bên, tạo nền tảng bền vững cho giáo dục thế hệ trẻ.