Sáng 20/12, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo “Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để TPHCM xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế” với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp bàn về mô hình, phương thức vận hành trung tâm tài chính quốc tế.
Hội thảo tổ chức trong bối cảnh ngày 21/12 tới, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TPHCM và Đà Nẵng sẽ chính thức vận hành.
Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản toàn cầu, mô hình trung tâm tài chính quốc tế được coi là "siêu thị tài chính", nơi mà các ngân hàng, quỹ đầu tư, cơ quan chính phủ... có mặt ở đó.
Ông cho rằng, mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không nên đặt mục tiêu thành công ở quy mô toàn cầu ngay mà trong giai đoạn đầu cần phấn đấu thành công ở khu vực Đông Nam Á.
TS Hiếu đề xuất, trong giai đoạn 2026 - 2030, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM nên đặt vai trò là giai đoạn đặt nền tảng; tăng tốc trong giai đoạn năm 2031 - 2035 và đạt vị thế toàn cầu giai đoạn 2036 - 2045.
Trung tâm Tài chính quốc tế cần có các dịch vụ về vốn, tài chính xanh, phát triển bền vững, công nghệ tài chính (fintech), quản lý tài sản và quỹ đầu tư... Các trụ cột chiến lược cho trung tâm tài chính quốc tế gồm: Thể chế, hạ tầng, công nghệ, nhân lực, môi trường đầu tư, cạnh tranh về thuế…
Nêu cụ thể, theo TS Hiếu, cơ sở vật chất của Trung tâm Tài chính quốc tế gồm các cao ốc hạng A, vận hành thông minh. Các tòa nhà cần đạt tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 70% đảm bảo sinh khí cho trung tâm.
Về mặt cơ chế vận hành, Trung tâm Tài chính quốc tế cần có mặt các định chế tài chính lớn trên thế giới; cần có các quy chế riêng đặc thù; các dịch vụ đặc biệt như văn phòng luật về kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế; tiền Việt Nam cần tiến tới giai đoạn chuyển đổi tự do (free convertible currency)…
Theo TS Hiếu, cách thức vận hành các trung tâm tài chính quốc tế cần ứng dụng các công nghệ cao, blockchain, trí tuệ nhân tạo…. Nhân lực cho trung tâm tài chính cần khoảng 30.000 - 50.000 người, với việc sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chủ đạo. Người làm việc trong trung tâm tài chính quốc tế cần thông thạo nói và viết tiếng Anh.
“Vận hành trung tâm tài chính quốc tế cần tinh thần thượng tôn pháp luật, là điều kiện tiên quyết, đạt tính minh bạch cao nhất để phát triển bền vững”, TS Hiếu nói.
Theo ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển dịch chuỗi giá trị và vốn quốc tế diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, mà còn là khát vọng, là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam nói chung và của TPHCM nói riêng trên bản đồ tài chính toàn cầu.
Về chính sách cho Trung tâm Tài chính quốc tế, ông Tuấn cho biết, thành phố cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện khung pháp lý theo hướng thông thoáng, ổn định và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, phát triển đồng bộ hạ tầng tài chính - đô thị - số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.
Ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến và kiến nghị thực tiễn từ hội thảo để chuyển tới các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách. Đây là nguồn tham khảo quan trọng, góp phần hoàn thiện khung vận hành và tạo điều kiện cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM phát triển ổn định.
Ông cho rằng, thành công của mô hình này không chỉ có ý nghĩa riêng với thành phố, mà còn tạo tiền đề thực tiễn để Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, triển khai các trung tâm tài chính tại những địa phương trọng điểm khác.