Cuộc khảo sát được tiến hành với 1,600 công dân Nga trưởng thành trong khoảng thời gian từ ngày 8-14/12.
Theo đó, mức tín nhiệm của công chúng đối với Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã tăng 0.9% trong tuần qua, đạt 81.4%.
Trong khi đó tỷ lệ ủng hộ công việc của tổng thống tăng 1.4%, lên mức 77.9%.
Hoạt động của Chính phủ Nga được 48.3% người được hỏi ủng hộ (tăng 2%), trong khi công việc của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhận được sự ủng hộ của 50.4% người trả lời (tăng 2.5%). Mức độ tín nhiệm dành cho ông Mishustin đạt 60.2% (tăng 1.3%).
Những người tham gia khảo sát cũng bày tỏ mức tín nhiệm đối với lãnh đạo các đảng phái trong Quốc hội Nga.
Cụ thể, 32.8% cho biết họ tín nhiệm ông Gennady Zyuganov, lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga (giảm 1%); 29.9% tín nhiệm lãnh đạo đảng Nước Nga Công bằng – Vì Sự thật Sergey Mironov, (giảm 0.3%); 20.9% tín nhiệm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga Leonid Slutsky (tăng 0.8%) và 9.7% tín nhiệm lãnh đạo Đảng Những Người mới Alexey Nechayev (tăng 0.8%).
Về mức độ ủng hộ các đảng trong Quốc hội, đảng Nước Nga Thống nhất đạt 36% (tăng 1.7%); Đảng Cộng sản Nga đạt 9.1% (giảm 0.1%); Đảng Dân chủ Tự do Nga đạt 10.2% (không đổi); đảng Nước Nga Công bằng – Vì Sự thật đạt 5.4% (giảm 0.2%) và đảng Người Mới đạt 8.2% (giảm 0.1%).