Lý do Thủ tướng Estonia từ chức

GD&TĐ -Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã từ chức để trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas
Thủ tướng Estonia Kaja Kallas

Bà Kaja Kallas đã từ chức Thủ tướng Estonia và chuẩn bị trở thành người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, nhưng bà sẽ vẫn tại vị cho đến khi chính phủ mới được thành lập, hãng tin quốc gia ERR đưa tin hôm 15/7.

Bà Kallas, người lãnh đạo quốc gia Baltic kể từ năm 2021, đã nộp đơn từ chức cho Tổng thống Alar Karis trong một cuộc họp ngắn hôm 15/7. Động thái này tự động kích hoạt sự giải thể của chính phủ liên minh ba đảng. Thủ tướng sắp mãn nhiệm cũng dự kiến ​​sẽ từ bỏ vai trò là chủ tịch của Đảng Cải cách.

Là người có quan điểm cứng rắn với Nga, bà Kallas đã được các nhà lãnh đạo EU chọn vào tháng trước để thay thế nhà ngoại giao Tây Ban Nha Josep Borrell làm đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh.

Chính trị gia Estonia liên tục kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Moscow và viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine. Dưới sự lãnh đạo của bà, quốc gia Baltic này đã trở thành quốc gia EU đầu tiên chấp thuận cơ chế tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng làm "bồi thường" cho Kiev.

“Tôi chính thức từ chức hôm nay. Công việc của thủ tướng là một công việc cực kỳ thách thức”, bà Kallas viết trên blog của mình.

Đề cập đến vai trò mới của mình, bà cho biết: “Đề xuất này được đưa ra cho tôi vì công việc của chúng tôi trong chính sách đối ngoại và quốc phòng đã được chú ý trên khắp châu Âu, và đây là sự công nhận tuyệt vời cho tất cả chúng tôi”.

Vào tháng 6/2024, các nhà lãnh đạo của các quốc gia EU đã nhất trí về việc các quan chức nào sẽ nắm giữ các vị trí chủ chốt trong những năm tới - về các vấn đề từ điều tra chống độc quyền đến chính sách đối ngoại.

Chính trị gia Đức, Ursula von der Leyen, đã được chấp thuận cho nhiệm kỳ thứ hai làm người đứng đầu Ủy ban Châu Âu, đang chờ xác nhận của Nghị viện EU, và cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã được chọn để lãnh đạo Hội đồng châu Âu – trước đây do Charles Michel của Bỉ làm chủ tịch.

Trước khi nhậm chức, bà Kallas sẽ cần sự ủng hộ của Nghị viện châu Âu - một quá trình được coi rộng rãi là thủ tục cho chức vụ ngoại giao.

Cuộc bỏ phiếu dự kiến ​​sẽ diễn ra khi cơ quan lập pháp mới thành lập họp lần đầu tiên vào ngày 18/7.

Tuy nhiên, người ta đã đặt ra nghi ngờ về vai trò của bà von der Leyen. Một số nhà lãnh đạo của các quốc gia EU, bao gồm Thủ tướng Italia, Giorgia Meloni, và Thủ tướng Hungary, Viktor Orban, đã cáo buộc chủ tịch Ủy ban không đồng điệu với người dân trên khắp khối, những người đã chuyển đáng kể sang cánh hữu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu được tổ chức vào tháng 6.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ