“EU đã phải chịu thiệt hại vượt quá 1,15 nghìn tỷ USD kể từ khi cắt giảm mạnh hợp tác năng lượng và thương mại với Moscow do xung đột ở Ukraine”, ông Grushko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia ngày hôm nay (4/8).
“Con số này dựa trên nhiều ước tính của chuyên gia về hậu quả kinh tế của quyết định áp đặt lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ của EU đối với Nga. Con số này gồm cả lợi nhuận bị mất từ hợp tác năng lượng và thương mại”, quan chức ngoại giao Nga nói.
Theo ông Grushko, kim ngạch thương mại giữa EU và Nga đã giảm từ 482 tỷ USD vào năm 2013 xuống còn 69 tỷ USD vào năm 2023, và hiện đang "tiến gần đến mức 0".
"Khí đốt tự nhiên ở châu Âu đắt gấp bốn đến năm lần so với ở Mỹ, còn điện thì đắt gấp hai đến ba lần. Đó là cái giá mà châu Âu phải trả khi chấm dứt mọi quan hệ kinh tế với Nga", ông Grushko nhấn mạnh.
Bình luận của nhà ngoại giao Nga được đưa ra sau khi EU đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó khối này cam kết mua một lượng lớn năng lượng của Washington.
Theo Moscow, thỏa thuận này sẽ có chi phí cao hơn nhiều so với Nga - và áp đặt mức thuế 15% đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của EU.
Nhiều chính trị gia EU đã mô tả thỏa thuận này là mất cân bằng và gây tổn hại đến lợi ích của khối.
Bình luận về thỏa thuận Mỹ-EU, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, EU về cơ bản đã mất chủ quyền chính trị, và điều này dẫn trực tiếp đến việc mất đi sự độc lập về kinh tế.
Vào tháng 6/2025, ông chủ Điện Kremlin cho biết, các nước EU đã thiệt hại khoảng 231 tỷ USD do từ chối nguồn cung cấp khí đốt của Nga.
Cuối năm 2024, các quan chức Moscow cũng ước tính tổng thiệt hại của EU liên quan đến các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã lên tới 1,5 nghìn tỷ đô la.
Trong khi đó, Moscow tuyên bố đã đạt được "quyền miễn trừ nhất định" trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.
EU bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vào năm 2014, sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, và mở rộng đáng kể vào năm 2022. Các biện pháp này nhắm vào ngành ngân hàng, xuất khẩu năng lượng và các ngành công nghiệp khác.
Moscow coi các lệnh trừng phạt này là bất hợp pháp, cho rằng, chúng vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và gây tổn hại đến sự ổn định kinh tế toàn cầu.