Tiêm kích Su-57 gắn tên lửa siêu vượt âm uy lực

GD&TĐ - Chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 của Nga chính thức tích hợp vũ khí siêu vượt âm, theo xác nhận từ một lãnh đạo cấp cao Không quân Vũ trụ Nga.

Tiêm kích Su-57 của Nga.
Tiêm kích Su-57 của Nga.

Su-57 tích hợp tên lửa siêu vượt âm theo đơn đặt hàng quốc phòng

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57 đã được trang bị vũ khí siêu vượt âm, theo thông báo của Tổng tham mưu trưởng và Phó tư lệnh thứ nhất Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Thượng tướng Alexander Maksimtsev.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Maksimtsev cho biết, phù hợp với đơn đặt hàng quốc phòng quốc gia, Lực lượng Hàng không Vũ trụ hàng năm tiếp nhận các hệ thống vũ khí tiên tiến và hiện đại hóa.

Tốc độ bàn giao máy bay Su-57 thế hệ năm đang tăng lên, cùng với các hệ thống tấn công hàng không hiện đại và vũ khí siêu vượt âm.

Theo Military Watch Magazine, loại tên lửa siêu vượt âm được tích hợp vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Tuy nhiên đã có xác nhận rằng một phiên bản phóng từ trên không của tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon – hiện được triển khai từ các tàu mặt nước và tàu ngầm của Hải quân Nga – đang được phát triển.

Tên lửa tầm xa mới giúp Su-57 tăng tầm răn đe

Việc tích hợp tên lửa Zircon cho Su-57 – loại máy bay kết hợp khả năng tàng hình tiên tiến với tầm bay rất xa – có thể làm tăng đáng kể mối đe dọa đối với tàu chiến đối phương, đặc biệt khi quy mô đội bay Su-57 được dự báo sẽ đạt vài trăm chiếc vào cuối những năm 2030.

Một số dòng tên lửa hoàn toàn mới đã được phát triển riêng cho Su-57. Truyền thông nhà nước Nga hồi tháng 10/2023 đưa tin một loại tên lửa hành trình tầm xa mới, dựa trên Kh-101/102, vốn được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược, đã được tích hợp cho Su-57.

Mặc dù kích thước nhỏ hơn bản gốc, tên lửa mới vẫn giữ nguyên tầm bắn, ước tính khoảng 3.500 km. Điều này giúp Su-57 trở thành dòng tiêm kích có tầm tấn công xa nhất thế giới hiện nay.

Tạp chí Military Watch Magazine cho biết khả năng này đạt được nhờ “thiết kế cánh gập và bố trí trong thân được tinh chỉnh tối ưu, cùng với việc sử dụng động cơ tuốc bin phản lực cỡ nhỏ mới”.

Tên lửa siêu vượt âm của Su-57 có thể trang bị cho nhiều dòng máy bay khác

Khả năng cao là loại tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không được phát triển cho Su-57 sẽ được trang bị rộng rãi hơn cho các dòng máy bay chiến đấu khác của Nga, nhất là trong bối cảnh hiện tại Su-57 mới chỉ được triển khai ở một trung đoàn duy nhất.

Cuối tháng 7, đã có xác nhận rằng dòng tên lửa đối không chủ lực R-77M của Su-57 đã bắt đầu được biên chế cho các đơn vị chiến đấu tiền phương sử dụng Su-35S.

Điều này làm tăng khả năng các loại tên lửa phát triển cho Su-57 sẽ được sử dụng trên phạm vi rộng hơn, đồng thời giúp nâng cao tính cạnh tranh khi xuất khẩu.

Một ứng viên hàng đầu có khả năng triển khai tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không là tiêm kích tấn công MiG-31K/I – vốn đã nhiều lần khai hỏa tên lửa đạn đạo Kh-47M2, và được cho là sẽ được trang bị cả phiên bản phóng từ trên không của tên lửa Zircon.

Tạp chí cho biết kích thước nhỏ hơn nhiều của Zircon sẽ cho phép máy bay mang theo nhiều tên lửa hơn trong một lần xuất kích.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ