Lý do Đức dừng xuất khẩu vũ khí chiến tranh sang Israel

GD&TĐ -Reuters ngày 19/9 cho biết, Đức đã tạm dừng xuất khẩu vũ khí chiến tranh mới sang Israel để giải quyết các thách thức pháp lý và chính trị.

Đức dừng phê duyệt giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel
Đức dừng phê duyệt giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel

Đức dừng phê duyệt giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel

Một nguồn tin thân cận với Bộ Kinh tế Đức dẫn lời một quan chức chính phủ cấp cao cho biết, bộ này đã dừng việc phê duyệt giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel do áp lực pháp lý và chính trị từ các vụ kiện cho rằng, hoạt động xuất khẩu vũ khí như vậy từ Đức vi phạm luật nhân đạo.

Bộ Kinh tế Đức chưa trả lời yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, chính phủ Đức đã đưa ra tuyên bố sau khi bài viết của Reuters được công bố.

"Không có lệnh tẩy chay xuất khẩu vũ khí của Đức đối với Israel", Người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Hebestreit nói.

Năm ngoái, Đức đã chấp thuận xuất khẩu vũ khí sang Israel trị giá 363,5 triệu USD, bao gồm thiết bị quân sự và vũ khí chiến tranh, tăng gấp 10 lần so với năm 2022, theo dữ liệu từ Bộ Kinh tế - Cơ quan phê duyệt giấy phép xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo dữ liệu do Bộ Kinh tế cung cấp để trả lời câu hỏi của quốc hội, số tiền phê duyệt đã giảm trong năm nay, với chỉ 14,5 triệu euro được cấp từ tháng 1 đến ngày 21/8. Trong đó, danh mục vũ khí chiến tranh chỉ chiếm 32.449 euro.

Để bảo vệ hai vụ kiện, một vụ trước Tòa án Công lý Quốc tế và một vụ tại Berlin do Trung tâm Hiến pháp và Nhân quyền Châu Âu đưa ra, chính phủ đã tuyên bố không có vũ khí chiến tranh nào được xuất khẩu theo bất kỳ giấy phép nào được cấp kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023, ngoại trừ các phụ tùng cho các hợp đồng dài hạn, nguồn tin nói thêm.

Theo Bộ Y tế địa phương do Hamas kiểm soát, cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 41.000 người Palestine kể từ ngày 7/10.

Cuộc chiến cũng đã buộc di dời hầu hết dân số 2,3 triệu người, gây ra cuộc khủng hoảng đói kém và dẫn đến các cáo buộc diệt chủng tại Tòa án Thế giới, mà Israel phủ nhận.

Chưa có vụ kiện nào liên quan đến việc xuất khẩu vũ khí của Đức sang Israel thành công, bao gồm cả vụ kiện do Nicaragua đưa ra tại ICJ.

Bất đồng về xuất khẩu vũ khí trong chính phủ Đức

Nhưng vấn đề về xuất khẩu vũ khí đã gây ra sự bất đồng trong chính phủ khi Văn phòng Thủ tướng vẫn duy trì sự ủng hộ đối với Israel trong khi Bộ Kinh tế và Bộ Ngoại giao do đảng Xanh lãnh đạo, vốn nhạy cảm với sự chỉ trích từ các thành viên đảng, ngày càng chỉ trích chính quyền Tổng thống Israel Netanyahu.

Những thách thức pháp lý trên khắp châu Âu cũng khiến các đồng minh khác của Israel phải tạm dừng hoặc đình chỉ xuất khẩu vũ khí.

Tháng này, Anh đã đình chỉ 30 trong số 350 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel do lo ngại Tel Aviv có thể vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Vào tháng 2/2024, một tòa án Hà Lan đã ra lệnh cho Hà Lan dừng mọi hoạt động xuất khẩu các bộ phận máy bay chiến đấu F-35 cho Israel vì lo ngại chúng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu dân sự ở Gaza.

Năm nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạm dừng - nhưng sau đó lại tiếp tục - việc vận chuyển một số quả bom tới Israel sau khi Washington lo ngại về việc sử dụng chúng ở Gaza đông dân cư.

Việc phê duyệt và vận chuyển các loại vũ khí khác, theo hệ thống chính xác hơn, vẫn tiếp tục vì các quan chức Mỹ khẳng định rằng, Israel cần có năng lực để tự vệ.

Alexander Schwarz, một luật sư tại Trung tâm Hiến pháp và Nhân quyền Châu Âu, nơi đã đệ đơn kiện Berlin năm lần, cho rằng, sự sụt giảm đáng kể trong việc chấp thuận cho năm 2024 cho thấy sự miễn cưỡng thực sự, mặc dù có thể chỉ là tạm thời, trong việc cung cấp vũ khí cho Israel.

"Tuy nhiên, tôi không hiểu đây có phải là sự thay đổi có chủ đích về chính sách hay không", Schwarz nói thêm.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuôn viên Trường Đại học Thương mại.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2026

GD&TĐ - Đối tượng và điều kiện dự tuyển bao gồm: Đã tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ ngành phù hợp; Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định; Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hiện nay phần nào phản chiếu áp lực làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Ảnh minh họa: INT.

Quà 1/6: Tặng gì để con thấy được yêu thương đúng cách?

GD&TĐ - Ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để cha mẹ tặng quà cho con trẻ bằng chuyến đi chơi, đồ vật hay khoảng thời gian đặc biệt bên gia đình. Và giữa vô vàn lựa chọn, điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu ý nghĩa phía sau món quà: Đó không chỉ là sự đáp ứng, mà còn đem đến cảm giác được yêu thương.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng

GD&TĐ - Bài thơ 'Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng' của tác giả Hồng Gai là một khúc đồng dao hiện đại mang âm hưởng vui tươi, trong sáng, được viết nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.