Vòi rồng vào cuộc khi hàng trăm người di cư ùn ùn lao đến biên giới

GD&TĐ -Các hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy hàng trăm người di cư cố gắng lao đến biên giới giữa Maroc và Tây Ban Nha để được đặt chân đến châu Âu.

Hàng trăm người di cư ùn ùn lao đến biên giới giữa Maroc và Tây Ban Nha, ngày 16/9/2024
Hàng trăm người di cư ùn ùn lao đến biên giới giữa Maroc và Tây Ban Nha, ngày 16/9/2024

“Một số lượng lớn cảnh sát chống bạo động hiện diện ở biên giới giữa Maroc và Tây Ban Nha đã phải sử dụng vòi rồng để ngăn cản hàng trăm người di cư cố gắng lao đến biên giới, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy căng thẳng đang âm ỉ.

Theo các nhà chức trách, lực lượng an ninh Maroc đã ngăn chặn một số nỗ lực của các nhóm cố gắng vượt biên vào vùng đất Ceuta ở Bắc Phi của Tây Ban Nha sau lời kêu gọi trên mạng xã hội về một nỗ lực di cư hàng loạt.

“Một số cá nhân đã cố gắng vượt qua hàng rào biên giới vốn là điểm nóng về căng thẳng di cư, nhưng không ai vào được Tây Ban Nha thành công", Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đưa tin hôm 16/9.

Bộ này cho biết thêm rằng, các biện pháp an ninh chung của Tây Ban Nha và Maroc trong những ngày gần đây đã kiểm soát hiệu quả tình hình.

Các bài đăng trực tuyến gần đây đã kêu gọi mọi người đến Ceuta vào ngày 15/9 với ý định vượt biên vào châu Âu.

Các video của mạng lưới địa phương đã ghi lại cảnh nhiều nhóm cá nhân trên những ngọn đồi gần thị trấn biên giới Fnideq của Maroc, và cho thấy sự gia tăng đáng kể các biện pháp an ninh của Maroc, bao gồm cả tuần tra bằng trực thăng.

Chính quyền Maroc cũng đã bắt giữ 60 người bị tình nghi kích động nỗ lực di cư hàng loạt thông qua phương tiện truyền thông xã hội, theo như cơ quan tình báo Maroc thông báo trong một bài đăng trên Facebook.

Vào ngày 16/9, nhiều nhân viên an ninh đã được bố trí trong khu vực.

Theo các nhà hoạt động, mặc dù một số cá nhân đã nỗ lực vượt biên, nhưng họ đã bị lực lượng an ninh mạnh mẽ trên cả đất liền và trên biển đẩy lùi.

Achraf Mimoun, một nhà hoạt động nhân quyền Maroc, đã báo cáo rằng, nhiều người tụ tập tại biên giới hôm 15/9 là người Maroc ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả người thiểu số, cùng với những người di cư từ Châu Phi cận Sahara, Algeria và các khu vực khác đang chờ cơ hội để vào Châu Âu.

Mimoun lưu ý rằng, các chiến dịch truyền thông xã hội như vậy không phải là mới, và có những yếu tố xã hội và kinh tế cơ bản thúc đẩy những nỗ lực vượt biên quy mô lớn này.

Ông giải thích rằng, các gia đình thường khuyến khích con cái họ di cư với hy vọng có cơ hội tốt hơn, được thúc đẩy bởi thành công của một số người đã hành động theo lời kêu gọi tương tự trong quá khứ.

Ceuta và Melilla, hai vùng lãnh thổ nhỏ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi giáp Địa Trung Hải, từ lâu đã trở thành mục tiêu của những người di cư và người tị nạn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Nhiều người cố gắng trèo qua hàng rào thép gai bao quanh những vùng đất này hoặc cố gắng đến đó bằng đường biển.

Theo Bộ Nội vụ Maroc, từ tháng 1 đến đầu tháng 9/2024, lực lượng an ninh Maroc đã chặn hơn 45.000 nỗ lực di cư trên toàn quốc.

Chỉ riêng trong tháng 8, đã có hơn 11.000 nỗ lực được thực hiện xung quanh Ceuta và 3.000 nỗ lực khác xung quanh Melilla, theo thông báo của họ.

Tháng trước, hàng nghìn người di cư đã cố gắng vào Ceuta, bao gồm hàng trăm thanh niên đã cố gắng bơi qua các trạm kiểm soát, chính quyền Tây Ban Nha đưa tin.

Theo Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tiếng Việt mùa nước lũ

GD&TĐ - 'Sao kê', 'phông bạt' là những tiếng lóng đang được thịnh hành trên mạng xã hội ở thời điểm này.